Pháp luật

Tưới xăng đốt cả nhà vì không yêu được em vợ

Mâu thuẫn nên 2 vợ chồng Lộc sống ly thân gần 1 năm. Thời gian sau, Lộc muốn cưới em gái vợ mới 13 tuổi nhưng gia đình và hàng xóm ngăn cản nên người con rể luôn tỏ ra bực tức.

Mâu thuẫn nên 2 vợ chồng Lộc sống ly thân gần 1 năm. Thời gian sau, Lộc muốn cưới em gái vợ mới 13 tuổi nhưng gia đình và hàng xóm ngăn cản nên người con rể luôn tỏ ra bực tức.

Trước đó, tối 9/6, do mâu thuẫn trong gia đình nên Lộc dùng xăng tưới lên người vợ và chị cùng 2 cháu nhỏ rồi bật lửa đốt. Vụ hỏa hoạn khiến Lộc tử vong do bị bỏng nặng.

Chị Hoàng Thị Ninh (25 tuổi - chị vợ Lộc) cùng con trai Vương Quốc Đạt (1 tháng tuổi) bị bỏng 60%. Vợ và con trai Lộc là Hoàng Thị Khèn (19 tuổi) cùng Ngô Hà Quốc Anh (7 tháng tuổi) bị bỏng lần lượt 80% và 40%. Tất cả các nạn nhân cùng ngụ thôn 6B, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk.

 

Ông Hoàng Văn Lương (60 tuổi - bố chị Khèn) cho biết, thời gian gần đây hai vợ chồng con gái thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Do đó, Khèn bế con nhỏ mới sinh về nhà mẹ đẻ để ở.

“Hàng ngày khoảng 4h sáng, Lộc đi xe máy đến đòi bế con về. Tuy nhiên, gia đình tôi ngăn cản vì cháu còn quá nhỏ. Do đó, anh ta thường xuyên quậy phá và hăm dọa mọi người”, ông Lương kể.

Theo ông Lương, do mâu thuẫn nên 2 vợ chồng Lộc sống ly thân gần 1 năm nay. Thời gian sau, Lộc tỏ ý định muốn cưới em gái Khèn làm vợ nhưng gia đình và hàng xóm ngăn cản nên người con rể luôn tỏ ra bực tức.

"Khoảng 22h ngày 9/6, khi gia đình đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu của con gái. Lúc tôi chạy ra thì thấy căn nhà bị lửa bao trùm. Khèn và Ninh bế hai cháu nhỏ ra ngoài nhưng áo quần cháy như ngọn đuốc nên nằm quỵ xuống đất”, ông Lương nhớ lại.

Người bố cho biết thêm, lúc này ông phát hiện con rể vẫn còn trong nhà nên hô hoán mọi người lấy nước dập lửa để kéo ra ngoài. Tuy nhiên do sức nóng của vụ cháy nên không thể cứu được Lộc.

Tuoi xang dot ca nha vi khong yeu duoc em vo hinh anh 1
Ông Lương kể lại sự việc đau lòng. Ảnh: M. Q

Chiều cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Thanh Phước - Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết hiện sức khỏe của 4 bệnh nhân trong vụ bỏng đã tạm ổn định. Tuy nhiên tất cả bệnh nhân bị bỏng mức độ 3 nên vẫn đang phải theo dõi tích cực.

“Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân khó khăn nên bước đầu bệnh viện sẽ miễn toàn bộ chi phí điều trị. Đơn vị cũng kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp để chuyển các bệnh nhân xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị", bác sĩ Phước thông tin.

Theo Tây Nguyên (Zing.vn)