Pháp luật

Tử tù trốn khỏi phòng biệt giam cùng Thọ "sứt" đã bị bắt tại Hòa Bình

Bị cảnh sát khống chế khi phóng xe máy từ điểm nóng ma túy Hang Kia – Pà Cò (Hòa Bình) sang Lóng Luông (Sơn La), tử tù trốn trại tạm giam T16 không có cơ hội phản kháng.

Bị cảnh sát khống chế khi phóng xe máy từ điểm nóng ma túy Hang Kia – Pà Cò (Hòa Bình) sang Lóng Luông (Sơn La), tử tù trốn trại tạm giam T16 không có cơ hội phản kháng.

Tháo chân khỏi cùm, 2 tử tù ở trại tạm giam T16 của Bộ Công an đã đục tường, đu dây để thoát ra ngoài. Cảnh sát tình nghi họ đã có mặt ở tỉnh Quảng Ninh.

Người đứng đầu Tổng cục cảnh sát cho biết Tình bị bắt lúc hơn 1 giờ sáng khi phóng xe máy di chuyển qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

“Tình bị bắt gần Hang Kia – Pà Cò. Đối tượng đang trên đường đến điểm nóng ma túy Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La”, trung tướng Vệ nói và cho biết khi còn cách đích khoảng 15 km, tử tù bị nhiều cảnh sát khống chế, không có cơ hội phản kháng. Sau đó, lực lượng chức năng đã di lý Tình về trại tạm giam T16.

Tu tu thu 2 vuot nguc bi bat tai diem nong ma tuy o Hoa Binh hinh anh 1

Tử tù Nguyễn Văn Tình (trái) và Lê Văn Thọ. Ảnh: Công an Hà Nội.

Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) bị cáo buộc liên quan đến đường dây giấu 490 bánh ma túy trong bình gas do Đặng Minh Châu (tức Liên Toác, quê Lạng Sơn); Nguyễn Thanh Tuân (34 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) cầm đầu.

Theo cơ quan tố tụng, sau lần giao dịch 490 bánh heroin trong bình gas bị lực lượng chức năng phát hiện hồi tháng 7/2015, Châu tiếp tục đặt mua của Tuân 80 bánh ma túy. Nhận lời, trùm ma túy bảo Tình thuê giúp căn nhà ở ngoại thành Hà Nội để ngụy trang làm kho đựng bánh kẹo.

Sau đó, Bùi Văn Biên (30 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển xe Fortuner chở 80 bánh heroin giấu trong lốp dự phòng từ Sơn La về nơi Tình thuê kho xưởng. Tại đây, Biên nhờ Tình lấy hộ dao nhọn để anh ta rạch lốp ôtô lấy ma túy ngụy trang trong thùng bánh kẹo.

Hôm sau, Tình dẫn đàn em của Châu lái xe vào kho bốc lô bánh kẹo chứa ma túy rồi chở về Lạng Sơn. Mua bán trót lọt, Tình trực tiếp nhận 4 tỷ đồng do Châu gửi về để chuyển cho Tuân thông qua trung gian.

Giữa năm 2016, Nguyễn Văn Tình bị bắt, tạm giam tại trại T16 Bộ Công an. Tại phiên sơ thẩm, HĐXX cho rằng Tình tham gia mua bán trái phép 80 bánh ma túy nhưng không thành khẩn khai báo nên tuyên bị cáo này án tử hình. Bị cáo 28 tuổi là một trong 8 người nhận mức án cao nhất khi phiên xử sơ thẩm khép lại.

Trước đó, vào chiều tối 16/9, Cục cảnh sát hình sự đã bắt được Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt, 37 tuổi, quê Hải Dương) - tử tù cùng Tình trốn khỏi trại giam T16. Tình bị bắt khi di chuyển qua huyện Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Thọ là giang hồ cộm cán, gây ra nhiều vụ án chấn động như bắt cóc trẻ em tại Sơn La, giết người, buôn bán ma túy trái phép. Tháng 5/2017, Thọ bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên tử hình về các tội Mua bán trái phép chất ma tuý, Giết người và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại trại giam T16 ở huyện Thanh Oai (Hà Nội), Thọ cùng phòng biệt giam với Tình. Rạng sáng 11/9, hai tử tù được phát hiện trốn khỏi trại giam.

Cơ quan chức năng xác định 2 tử tù tháo chân khỏi cùm, phá tường thoát khỏi phòng biệt giam. Sau đó, họ lên chòi canh đu ra ngoài bằng dây. Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án Trốn khỏi nơi giam giữ và phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Thọ và Tình.

Tu tu thu 2 vuot nguc bi bat tai diem nong ma tuy o Hoa Binh hinh anh 2

Vòng đỏ, nơi Tình bị lực lượng chức năng bắt. Ảnh: Google Maps.

Tối 13/9, Công an tỉnh Quảng Ninh nghi ngờ 2 tên này xuất hiện tại một câu lạc bộ đêm trên địa bàn TP Hạ Long nên phát đi thông báo khẩn cấp để người dân nhận dạng.

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án hình sự Thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn xảy ra tại Trại giam T16 để điều tra trách nhiệm một số cán bộ quản giáo, chiến sĩ của trại giam.

Theo Bá Chiêm (Tri Thức Trực Tuyến)