Pháp luật

Tử hình kẻ giết bạn rồi nhờ em giấu xác

Thiếu tiền để mua ma túy sử dụng, Hưng giết chết bạn nghiện để cướp xe và điện thoại. Sau đó, Tân nhờ em trai phi tang xác.

Ngày 29/11, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Hưng (sinh năm 1982 ngụ quận 9, TPHCM) về tội giết người và cướp tài sản.

Liên quan tới vụ án, tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phước Tân (sinh năm 1985, em trai của Hưng) về tội che giấu tội phạm.

Tử hình kẻ giết bạn rồi nhờ em giấu xác
Bị cáo Hưng chấp nhận mức án tử hình.
Tử hình kẻ giết bạn rồi nhờ em giấu xác - 1
Giúp đỡ anh giấu xác, Tân vướng vào lao lý.

Theo nội dung vụ án, Hưng nghiện ma túy và thường xuyên sử dụng chung với anh Trọng. Do thiếu tiền mua ma túy và biết anh Trọng có xe máy nên Hưng nảy sinh ý định giết bạn để chiếm đoạt tài sản.

Vào ngày 2/11/2016, Hưng điện thoại rủ anh Trọng cùng đi mua ma túy tại quận 1, TPHCM. Sau khi sử dụng ma túy chung, Hưng rủ anh Trọng đến huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) xem đá gà với mục đích chọn nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi.

Đến khu vực vườn tràm (ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch), Hưng nói anh Trọng dừng lại để sử dụng ma túy. Lúc bạn say ma túy, Hưng lấy búa tấn công khiến anh Trọng tử vong. Hưng chiếm đoạt xe máy, điện thoại di động của nạn nhân rồi bán với giá hơn 6,5 triệu đồng.

Sau đó, Hưng kể việc giết người cho Tân nghe và nhờ em cùng đi giấu xác anh Trọng. Tân chở Hưng đi, khi đến nơi Hưng vác xác anh Trọng, Tân cầm một số đồ đạc vứt vào bụi cây cách chỗ gây án khoảng 200m.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26/7, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên bị cáo Hưng án tử hình về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt bị cáo Hưng phải chấp hành là tử hình.

Bị cáo Tân bị tuyên phạt 1 năm tù về tội che dấu tội phạm. Sau bản án sơ thẩm, cả hai bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, 2 bị cáo bất ngờ rút đơn kháng cáo. HĐXX quyết định đình xét xử vụ án, tuyên y án sơ thẩm.

Theo Xuân Duy (Dân Trí)