Pháp luật

Từ Hải Dương vào tận Bình Dương hành 'nghề' cho vay lãi suất cắt cổ

Các đối tượng ở Hải Dương vào Bình Dương hành nghề cho vay nặng lãi. Cảnh sát bước đầu đã làm rõ 30 người dân nghèo sập bẫy nhóm đối tượng này.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Đồng Văn Thắng (SN 1985), Nguyễn Văn Sơn (SN 1995) và Bùi Quang Đông (SN 1998, cùng quê Hải Dương) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi.

Chiều tối nay 2/5, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương đã bắt tạm giam 3 đối tượng này.

Từ Hải Dương vào tận Bình Dương hành 'nghề' cho vay lãi suất cắt cổ
 Đối tượng Đồng Văn Thắng

Theo điều tra ban đầu: Từ cuối năm 2017, Thắng đến thuê phòng trọ tại phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một) và đã cho hàng chục người dân nghèo ở TP Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên vay nặng lãi.

Thắng thuê Sơn và Đông (để phụ giúp việc cho vay và đòi nợ hàng ngày. Nếu người vay chậm trả nợ, các đối tượng này sẽ khủng bố bằng cách đe dọa, chửi bới, đánh đập và ném chất bẩn vào nhà con nợ.

Qua điều tra, CSHS đã phát hiện, bắt quả tang Thắng đánh bà Cao Lan Thơm (ngụ xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên). Bà Thơm vay tiền của Thắng nhưng chậm trả. Khám xét nơi ở của Thắng, Công an thu giữ nhiều hồ sơ, giấy vay nợ, sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân... Mở rộng điều tra, Công an bắt thêm hai đối tượng còn lại.

Bước đầu Công an xác định đối tượng cho 30 người nghèo vay nợ với mức lãi suất cao hơn 13,4 lần mức lãi suất theo quy định. 

Theo Thiên Bình (Bảo Vệ Pháp Luật)