Pháp luật

Tù chung thân cho kẻ cầm đầu băng cướp chém người cướp của, hiếp dâm

Chiều 8.9, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên mức án sơ thẩm đối với 4 bị cáo trong băng cướp gây ra hàng loạt vụ cướp, cướp giật, hiếp dâm táo tợn tại tỉnh Tây Ninh.

Chiều 8.9, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên mức án sơ thẩm đối với 4 bị cáo trong băng cướp gây ra hàng loạt vụ cướp, cướp giật, hiếp dâm táo tợn tại tỉnh Tây Ninh.

HĐXX tuyên phạt mức án cao nhất trong khung hình phạt là tù chung thân đối với kẻ cầm đầu băng cướp là Nguyễn Tuấn Anh

Theo đó, HĐXX tuyên phạt mức án tổng hợp là chung thân đối với Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, cầm đầu băng cướp) với 3 tội: cướp tài sản, cướp giật tài sản và hiếp dâm.

Tù chung thân cho kẻ cầm đầu băng cướp chém người cướp của, hiếp dâm - ảnh 1
Ngô Văn Hiệp lãnh mức án 29 năm tù
 
Tù chung thân cho kẻ cầm đầu băng cướp chém người cướp của, hiếp dâm - ảnh 2
Nguyễn Văn Thới lãnh mức án 19 năm tù
 
Tù chung thân cho kẻ cầm đầu băng cướp chém người cướp của, hiếp dâm - ảnh 3
Trần Thanh Danh 7 năm tù

Bị cáo Ngô Văn Hiệp (21 tuổi) bị tuyên phạt tổng cộng 29 năm tù về 3 tội: cướp tài sản, hiếp dâm và cố ý gây thương tích; Nguyễn Văn Thới (20 tuổi) 19 năm tù về 3 tội: cướp tài sản, cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích; Trần Thanh Danh (19 tuổi, tất cả cùng xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu) 7 năm tù về 2 tội: cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, từ tháng 8.2015 đến ngày 14.1.2016, băng cướp bàn bạc, tổ chức 10 vụ cướp, cướp giật tài sản, hiếp dâm và cố ý gây thương tích trên địa bàn các huyện: Dương Minh Châu, Tân Châu, Hòa Thành và TP.Tây Ninh.

Băng cướp này đã đi mô tô trên đường, tìm địa điểm vắng vẻ, đã đánh, đạp, chém, tấn công cho đến khi đối tượng không còn tự vệ được thì cướp của và hiếp dâm.

Trong số đó có 2 nạn nhân bị băng cướp này đạp té xe, cướp tài sản và hiếp dâm.

Riêng chị N.T.D.Q bị đạp té xe hậu quả bị di chứng thần kinh do chấn thương sọ não, dập phổi…tỉ lệ thương tật 80%, mất khả năng đi lại…

Sau khi chị Q. bất tỉnh, các bị cáo không cứu giúp mà còn hiếp dâm và bỏ mặc nạn nhân.

Băng cướp cũng đuổi chém làm nhiều người bị thương.

HĐXX nhận định, các bị cáo đã phạm nhiều tội, phạm tội nhiều lần, thực hiện hành vi phạm tội một cách quyết liệt, ngang tàn, mặc hậu quả xảy ra gây nên thiệt hại vô cùng lớn cho các nạn nhân. 

Theo Giang Phương (Thanh Niên Online)