Pháp luật

Truy tố thanh niên ngáo đá bắt giữ người, đâm công an bị thương

Thanh niên dùng kim tiêm khống chế con tin bị công an ập vào khống chế. Trong lúc giải cứu, thanh niên này dùng kim tiêm đâm một cán bộ và con tin bị thương.

Sáng 24/11, VKSND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Vũ Ngọc Huyến (34 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cáo trạng, sáng 6/9, sau khi sử dụng ma túy, Huyến lấy con dao đứng trên vỉa hè trước nhà số 1 đường Mai Xuân Thưởng (phường Thành Nhất) chửi mắng, đe dọa, đòi chém người xung quanh.

Thấy Huyến có biểu hiện nghi ngáo đá, người dân báo tin cho Công an phường Thành Nhất đến giải quyết.

Hai cán bộ Công an phường Thành Nhất đến yêu cầu Huyến bỏ hung khí nhưng thanh niên này chửi mắng, tấn công.

Bị áp sát khống chế, Huyến bỏ chạy vào trong hẻm gần đó rồi nhặt một bơm kim tiêm trên đường cầm theo.

Truy tố thanh niên ngáo đá bắt giữ người, đâm công an bị thương
Huyến bị công an khống chế đưa về trụ sở. Ảnh: Minh Lộc.

Khi Huyến thấy anh Nguyễn Trọng Nguyên ngồi hàn sắt ở sân nhà liền chạy vào khống chế dẫn đến số nhà 118 Hoàng Hoa Thám (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột).

Đến địa điểm trên, Huyến thả anh Nguyên rồi chạy vào quán nhậu gần đó khống chế Vi Thế Quyền (đang nằm ngủ) bên trong.

Khoảng 15 phút sau, Huyến bị công an xông vào khống chế, bắt giữ và giải cứu anh Quyền.

Quá trình giải cứu con tin, Huyến dùng dao chống trả, gây thương tích cho một cán bộ công an phường Thành Nhất và đâm kim tiêm trúng vào vùng đầu của anh Quyền.

Truy tố thanh niên ngáo đá bắt giữ người, đâm công an bị thương - 1
Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Tây Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)