Pháp luật

Truy nã thanh niên 23 tuổi trong vụ chuyển 300 kg ma túy đá

Trên đường chở thuê ma túy đá từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng, bị công an kiểm tra ôtô, Hạng A Chinh và Xệng Vàng đã bỏ trốn.

Truy nã thanh niên 23 tuổi trong vụ chuyển 300 kg ma túy đá
Nghi phạm Hạng A Chinh. Ảnh: Công an Quảng Bình

Ngày 2/1, nhà chức trách Quảng Bình cho hay đã ra quyết định truy nã đặc biệt với Hạng A Chinh (23 tuổi, quê huyện Bắc Hà, Lào Cai), đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Đăk Ha, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông với tội danh Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ba tháng trước, tại quốc lộ 1A qua xã Hưng Thủy (Lệ Thủy), cảnh sát giao thông dừng xe bán tải hiệu Ford Ranger biển Bình Thuận để xử lý lỗi quá tốc độ. Khi dừng xe, hai thanh niên trên xe tìm cách hối lộ nhà chức trách nhưng không thành công nên bỏ trốn vào rừng cạnh quốc lộ 1A.

Kiểm tra thùng xe, nhà chức trách thu giữ 12 bao tải xanh chứa 300 bao nylon ép chân không, nguỵ trang là bao trà, chứa tổng cộng 308,6 kg ma túy đá.

Sau gần một ngày đêm bỏ trốn, một nghi phạm bị bắt. Người này khai tên Xệng Vàng, 24 tuổi, trú bản Phông Xạ Ạt (huyện Khăm Cợt, Bô Ly Khăm Xay, Lào), nhận chở thuê số ma túy trên từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng với tiền công 10.000 USD.

Nghi phạm thứ hai là Hạng A Chinh bỏ trốn.

Theo Hoàng Táo (VnExpress.net)