Pháp luật

Truy bắt tài xế bỏ trốn sau tai nạn chết người từ những dấu vết mơ hồ

Dấu vết mơ hồ của chiếc ô tô để lại hiện trường vụ 'tai nạn khiến 2 người tử vong' gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Ngày 30.11, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết cơ quan này đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Minh Phương (34 tuổi, ngụ P.9, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) vì tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Truy bắt tài xế bỏ trốn sau tai nạn chết người từ những dấu vết mơ hồ
Xe 49C-153.45 đang được Công an H.Đức Trọng tạm giữ. ẢNH: GIA BÌNH

Trước đó, khoảng 21 giờ, ngày 26.11, tại Km 206+500 quốc lộ 20, đoạn qua thôn Phú Thạnh (xã Hiệp Thạnh, H.Đức Trọng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy BS 49S7 - 7298 do bà Đinh Thị Kim Loan (53 tuổi) điều khiển, phía sau chở Nguyễn Đinh Anh (10 tuổi); xe máy BS 49E1 - 175.28 do Đinh Thiên Hùng (48 tuổi) điều khiển, phía sau chở Nguyễn Thị Thảo (48 tuổi, cả 4 người cùng trú tại thôn Bắc Hội, xã Hiệp Thạnh) với một xe ô tô chạy theo chiều ngược lại.

Truy bắt tài xế bỏ trốn sau tai nạn chết người từ những dấu vết mơ hồ - 1
Phần đầu xe ô tô (phía bên tài xế) bị hư hỏng nặng. ẢNH: GIA BÌNH

Vụ tai nạn khiến bà Đinh Thị Kim Loan tử vong, cháu Nguyễn Đinh Anh đang trong tình trạng nguy kịch và bà Nguyễn Thị Thảo bị thương. Tại hiện trường, 2 xe gắn máy hư hỏng nặng, còn tài xế xe ô tô đã điều khiển xe bỏ trồn khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, Công an H.Đức Trọng tiến hành xử lý vụ tai nạn, đồng thời tổ chức truy tìm chiếc xe ô tô bỏ trốn sau tai nạn chết người.

Theo Công an H.Đức Trọng, dấu vết chiếc xe ô tô để lại hiện trường rất mơ hồ, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xác minh.

Ngay trong đêm 26.11, lực lượng công an phải chia nhiều mũi, tiến hành xác minh tại nhiều nơi, thậm chí cử 1 tổ công tác sang tận Gia Lai, nhưng dấu vết xe ô tô trong vụ tai nạn vẫn không tìm được.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến trưa ngày 28.11, công an phát hiện xe ô tô hiệu Mazda mang BS 49C-153.45 đang nằm tại nhà ông Phạm Ngọc Khoa (37 tuổi, ở thôn Fi Nôm, xã Hiệp Thạnh), là chủ sở hữu xe ô tô này, có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Từ đây, công an xác định người lái xe 49C - 153.45 có mặt trong vụ tai nạn tối ngày 26.11 là Phạm Minh Phương (em ruột của Phạm Ngọc Khoa).

Truy bắt tài xế bỏ trốn sau tai nạn chết người từ những dấu vết mơ hồ - 2
Hiện trường vụ tai nạn chết người tối ngày 26.11. ẢNH: VĂN HƯỜNG

Tại Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Trọng, Phạm Minh Phương khai nhận vào tối ngày 26.11, Khoa chở người anh họ ra sân bay Liên Khương đón người nhà. Khi đến Km 206+500 quốc lộ 20, Phương điều khiển xe lấn sang phần đường ngược chiều, tông vào 1 xe máy.

Sau khi xảy ra tai nạn, Phương lái xe bỏ chạy, đến vòng xoay Liên Khương (đầu đường vào sân bay Liên Khương) thì Phương vòng lại Fi Nôm trả xe cho Khoa rồi đón xe về TP.Đà Lạt.

Theo Gia Bình (Thanh Niên Online)