Pháp luật

Truy bắt nhóm thanh niên ném đá xe khách chở 30 người

Xe khách giường nằm chở 30 người chạy trên đường Hồ Chí Minh, khi qua địa phận Đắk Lắk thì bị nhóm thanh niên ném đá vỡ kính, uy hiếp tính mạng hành khách trên ôtô.

Xe khách giường nằm chở 30 người chạy trên đường Hồ Chí Minh, khi qua địa phận Đắk Lắk thì bị nhóm thanh niên ném đá vỡ kính, uy hiếp tính mạng hành khách trên ôtô.

Trước đó, khoảng 20h ngày 21/7, xe khách giường nằm của hãng Tân Niên do tài xế Chế Hữu Nguyên điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai đi Đồng Nai.

Khi xe khách đến cầu Ea Khal, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) thì bị nhóm thanh niên ngồi bên đường ném đá.

Truy bat nhom thanh nien nem da xe khach cho 30 nguoi hinh anh 1

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV.

Khi tài xế cho dừng xe, nhóm thanh niên ném đá chạy vào rẫy cà phê bên đường bỏ trốn.

Hậu quả, chiếc xe bị vỡ 2 tấm kính bên hông (bên trái), thiệt hại khoảng 12 triệu đồng. Trên xe lúc này khoảng 30 hành khách nhưng may mắn không ai bị thương.

Theo đại diện nhà xe Tân Niên, nhiều phương tiện của đơn vị khi chạy qua địa phận Đắk Lắk và Đắk Nông thường xuyên bị ném đá gây thiệt hại lớn.

Truy bat nhom thanh nien nem da xe khach cho 30 nguoi hinh anh 2

Cầu Ea Khal nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Tây Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)