Pháp luật

Truy bắt nhóm đối tượng hành hung, chém 2 cha con trọng thương

Nhóm thanh niên dùng đá, dao rựa lao vào trong căn chòi đánh hội đồng khiến cha con ông Đ bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Tối 1.3, nguồn tin từ Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang huy động lực lượng truy bắt nhóm thanh niên gây ra vụ ẩu đả khiến ông Đào Duy Đ (55 tuổi, thường trú tại xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) và con trai là anh Đào Văn T (30 tuổi) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 28.2, ông Đ và con trai cùng 2 người khác ở trong chòi thuộc làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) để trông coi vườn điều đang trong thời gian chuẩn bị thu hoạch. Lúc này, có khoảng 6 thanh niên bước vào chòi để xin nước uống rồi ngồi tụ tập ở gần căn chòi.

Truy bắt nhóm đối tượng hành hung, chém 2 cha con trọng thương
Anh T đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau đó, nhóm thanh niên cầm đá ném vào căn chòi nên cha con ông Đ và các đối tượng trên xảy ra mâu thuẫn. Sau một lúc cãi vã, nhóm thanh niên lao vào dùng đá, dao rựa hành hung 4 người trong căn chòi. Trong đó, ông Đ và anh T bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Bác sĩ điều trị cho 2 cha con ông Đ thông tin, ông Đ được chẩn đoán chấn thương sọ não nặng, tụ máu não sau màng cứng, nguy kịch đến tính mạng bởi vết chém trúng vào vùng đầu. Anh T cũng bị một vết chém vào vùng đầu gây chấn động não.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Đức Cơ điều tra làm rõ.

Theo Hồ Nam (Nguoiduatin.vn)