Pháp luật

Truy bắt cặp vợ chồng lừa đảo hơn 10 tỷ đồng, bỏ trốn sang Lào

Từ năm 2007, vợ chồng Tuấn, Hiền lừa đảo nhiều người dân ở tỉnh Bình Định với số tiền lên tới hơn 10 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn sang Lào.

Truy bắt cặp vợ chồng lừa đảo hơn 10 tỷ đồng, bỏ trốn sang Lào
Công an Việt Nam và Lào lấy lời khai của Lê Văn Tuấn tại trạm giam Bộ An ninh Lào sáng 14/12

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai lực lượng cảnh sát Việt Nam và Lào về phòng chống tội phạm, từ ngày 12/12, tổ công tác gồm các cán bộ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an Việt Nam và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định đã sang Lào làm nhiệm vụ xác minh và truy bắt 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại Lào.

Hai đối tượng truy nã đặc biệt là Lê Văn Tuấn (SN 1972) và vợ là Mai Thị Hiền (SN 1973, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định) có hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2007, vợ chồng Tuấn, Hiền đã lừa đảo nhiều người dân ở tỉnh Bình Định với số tiền lên tới hơn 10 tỷ đồng sau đó bỏ trốn sang Lào.

Vợ chồng Tuấn, Hiền ở tại một quán cơm gần bến xe mới ở thủ đô Vientiane, hàng ngày Tuấn đi làm phu hồ thuê, còn Hiền phụ nấu cơm cho một siêu thị nhỏ trên địa bàn thủ đô.

Truy bắt cặp vợ chồng lừa đảo hơn 10 tỷ đồng, bỏ trốn sang Lào - 1
Lấy lời khai của Mai Thị Hiền

Tổ công tác sau khi sang Lào, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Cục Trinh sát hình sự (Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào) đã truy bắt thành công 2 đối tượng chỉ trong vòng 24 giờ sau khi có mặt tại Lào.

Hiện hai đối tượng truy nã đặc biệt đang được giam giữ tại Trại tạm giam Bộ An ninh Lào chờ làm các thủ tục pháp lý để dẫn giải về Việt Nam xét xử theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam và thông lệ, luật pháp quốc tế./.

Theo Mỹ Binh (VOV.vn)