Pháp luật

Truy bắt bằng được người phụ nữ có lệnh truy nã đỏ

Trong thời gian bị triệu tập, bà Hạnh đã ba lần đến nhà riêng Đại tá Nguyễn Đắc Minh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Thuận, để đưa quà.

Ngày 13-11, tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tiếp tục xác lập chuyên án để truy bắt bằng được Huỳnh Thị Hạnh (Bé Tư, 59 tuổi). Đây là người bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy bắt bằng được người phụ nữ có lệnh truy nã đỏ
Interpol phát lệnh truy nã toàn cầu bà Huỳnh Thị Hạnh.

Trước đó, vào đầu năm 2016, Interpol Việt Nam cũng đã đưa Huỳnh Thị Hạnh vào diện truy nã đỏ trên toàn cầu. Hồ sơ truy nã người này cũng đã được Văn phòng Interpol tại Pháp thông báo cho các quốc gia thành viên phối hợp truy bắt.

Theo hồ sơ, năm 2011 một Việt kiều Mỹ tố cáo lên cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận việc bị bà Hạnh chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng. Trong thời gian bị triệu tập làm rõ, bà Hạnh đã ba lần đến nhà riêng Đại tá Nguyễn Đắc Minh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận, để đưa quà gồm rượu ngoại, nấm linh chi, nem chả và phong bì 50 triệu đồng. Tuy nhiên, Đại tá Minh đã từ chối, báo cáo đơn vị lập biên bản; đưa tiền, quà nộp cơ quan.

Đầu tháng 2-2012, Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam bà Hạnh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, VKSND tỉnh Bình Thuận không chấp nhận, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra đình chỉ các hoạt động tố tụng đối với bà Hạnh.

Sau khi củng cố chứng cứ, Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can Hạnh nhưng khi thực hiện lệnh bắt giam thì bà này đã bỏ trốn.

Ngày 4-4-2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định truy nã toàn quốc đối với bà Hạnh.

Theo Phương Nam (Pháp Luật TPHCM)