Pháp luật

Trưởng công an Phú Quốc chấp nhận thua kiện chủ nhà nghỉ

Muốn kết thúc vụ bị chủ nhà nghỉ kiện ra tòa, Trưởng Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) không kháng cáo lên cấp phúc thẩm.

Sáng 31/10, đại tá Nguyễn Thanh Nhanh, Trưởng Công an huyện Phú Quốc, cho biết ông chấp nhận thua kiện chủ nhà nghỉ Việt Thanh là ông Nguyễn Văn Sỹ, ngụ khu phố 7, thị trấn Dương Đông. Trong vụ án này, TAND huyện Phú Quốc tuyên hủy quyết định do ông Nhanh ký phạt hành chính ông Sỹ 2,5 triệu đồng về hành vi Xâm hại sức khỏe người khác.

"Tòa xử mình thua thì thôi, tôi không kháng cáo", ông Nhanh nói. Hiện công an huyện theo dõi chủ nhà nghỉ có động thái gì tiếp theo hay không.

Trao đổi với Zing.vn, ông Sỹ nói rằng do công an huyện làm sai nên ông mất nhiều thời gian đi kiện tụng.

"Khi biết công an phạt tôi về hành vi Xâm hại sức khỏe người khác, nhiều khách quen cũng ngại đến nhà nghỉ khiến tôi mất doanh thu và giảm sút uy tín. Căn cứ vào bản án của tòa xử ông Nhanh thua kiện, tôi tiếp tục kiện yêu cầu Công an Phú Quốc xin lỗi và bồi thường tổn thất vật chất, tinh thần", ông Sỹ nói.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Sỹ thuê nhà và đất của ông Trần Ngạn để mở nhà nghỉ Việt Thanh ở khu phố 7, thị trấn Dương Đông. Chủ đất này sau đó chuyển nhượng tài sản cho ông Nguyễn Viết Hồng (ở Hà Nội) khi chưa hết hợp đồng với ông Sỹ.

Trưởng công an Phú Quốc chấp nhận thua kiện chủ nhà nghỉ
Cảnh lộn xộn xảy ra tại nhà nghỉ Việt Thanh hôm 10/4. Ảnh: Chủ nhà nghỉ cung cấp.

Vụ việc trên đã phát sinh tranh chấp giữa ông Hồng và chủ nhà nghỉ đang được TAND huyện Phú Quốc thụ lý. Khi chưa có phán quyết của cơ quan xét xử, ông Hồng ủy quyền việc quản lý tài sản tại đảo ngọc cho vợ chồng người em họ là Phạm Xuân Huy, công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Phú Quốc.

Trưa 10/4, anh Huy cho người đến nhà nghỉ Việt Thanh để sửa chữa. Ông Sỹ cho rằng những người này không có quyền xâm phạm vào tài sản đang tranh chấp, nên không cho những người lạ mặt vào nhà nghỉ.

Công an huyện Phú Quốc sau đó xác định trong lúc hai bên có lời qua tiếng lại, ông Sỹ đã đánh anh Huy bầm mắt. Thấy vậy, một cảnh sát hình sự mặc thường phục đi cùng đã rút súng để "dàn xếp".

Ngày 12/5, Công an Phú Quốc mời ông Sỹ lên để lập biên bản. Ba ngày sau đó, trưởng công an huyện ký quyết định xử phạt chủ nhà nghỉ này 2,5 triệu đồng về hành vi Xâm phạm sức khỏe người khác. Không đồng tình với quan điểm của công an huyện, ông Sỹ kiện đại tá Nhanh ra tòa.

Hồi tháng 9, TAND huyện Phú Quốc xử ông Sỹ thắng kiện. Theo HĐXX, công an huyện cho rằng ông Sỹ đánh người tại nhà nghỉ Việt Thanh vào ngày 10/4. Tuy nhiên, một tháng sau đó Công an Phú Quốc mới mời chủ nhà nghỉ này lên để lập biên bản nhằm làm căn cứ xử phạt là vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục quy định tại luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trao đổi Zing.vn, luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho biết bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật nên ông Sỹ có quyền khởi kiện yêu cầu Công an Phú Quốc bồi thường vật chất, tinh thần và xin lỗi công khai, nếu chủ nhà trọ này có đủ các yếu tố chứng minh họ bị thiệt hại từ việc làm sai của cơ quan công an.

Theo V.Tường (Tri Thức Trực Tuyến)