Pháp luật

Trung úy công an bị thương khi vây bắt đối tượng ma túy có súng, lựu đạn

Ngày 12/3, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Tô Văn Hậu – Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị phối hợp Đồn Biên phòng Mỹ Lý (BĐBP Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án 319ML, bắt giữ một đối tượng.

Theo đó, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được thông tin về tình trạng mua bán, sử dụng chất ma túy trái phép tại khu vực rừng thuộc bản Nhọt Kho, xã Bắc Lý. Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn đã xác lập chuyên án mang bí số 319ML để điều tra làm rõ.

Quá trình xác minh, trinh sát báo về, một lán trại do Và Pà Cô (SN 1968, trú tại bản Nhọt Kho, xã Bắc Lý) dựng lên tại khu vực rừng bản Nhọt Kho để làm nơi tàng trữ và buôn bán ma túy. Ngoài ra, đối tượng này thường xuyên mang vũ khí bên người.

Trung úy công an bị thương khi vây bắt đối tượng ma túy có súng, lựu đạn
Tang vật chuyên án.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút (ngày 10/3), Đội điều tra tổng hợp - Công an huyện Kỳ Sơn, Đồn biên phòng Mỹ Lý đã ập vào lán trại bắt giữ đối tượng Và Pà Cô. Trong lúc bao vây khống chế, đối tượng Và Pà Cô đã chống trả quyết liệt, làm Trung úy Nguyễn Văn Lập (Cán bộ Đội Điều tra tổng hợp) bị thương ở mặt và gãy răng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 300 viên ma túy tổng hợp, 25 gam hêrôin, 1 quả lựu đạn, 1 súng cabin có đạn đã lên nòng, 1 khẩu súng kíp và 1 con dao nhọn.

Được biết, Và Pà Cô là một trong những đối tượng cộm cán, đầu sỏ về ma túy tại địa phương. Do nghiện ma túy lâu năm nên Và Pà Cô thường xuyên sang Lào lấy ma túy về sử dụng và bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn.

Trung úy công an bị thương khi vây bắt đối tượng ma túy có súng, lựu đạn - 1
Đối tượng Và Pà Cô tại CQĐT.

Hiện, Chuyên án đang tiếp tục được mở rộng để điều tra, làm rõ.

Theo Cảnh Huệ (Tiền Phong)