Pháp luật

Trùm ma túy 26 tuổi giấu 5 khẩu súng trong nhà

Nguyễn Chí Huân bị cáo buộc cầm đầu đường dây ma túy xuyên Việt, chuyên đưa “hàng trắng” số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

 

Nguyễn Chí Huân bị cáo buộc cầm đầu đường dây ma túy xuyên Việt, chuyên đưa “hàng trắng” số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, vụ án này đã xét xử sơ thẩm, tuy nhiên toà phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã quyết định hủy bản án trên của TAND tỉnh Sơn La để điều tra lại.

Trum ma tuy 26 tuoi giau 5 khau sung trong nha hinh anh 1
Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, trưa ngày đầu tháng 2/2012, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an, mật phục tại xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, bắt quả tang Hùng và Trung điều khiển ôtô biển kiểm soát Ninh Ninh vận chuyển 19 bánh heroin.  

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 8/2011 đến 1/2012, đường dây ma tuý do Nguyễn Chí Huân cầm đầu (lúc đó 26 tuổi), cùng với Hùng, Trung và Nam… đã tổ chức mua bán trái phép ma tuý từ Lào qua Điện Biên. Họ dùng ôtô vận chuyển trót lọt 6 lần, với 78 bánh heroin để đưa về Hà Nam bán lẻ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Huân, cảnh sát thu 5 khẩu súng các loại, 213 viên đạn, 16 hộp tiếp đạn. Tại nhà Trung, công an thu 1 súng K54 và 9 viên đạn.
 

Theo Việt Đức (Zing.vn)