Pháp luật

Trùm đường dây ma túy từ bắc vào nam nhận án tử

Sau khi ra tù, người đàn ông tổ chức đường dây buôn bán ma túy từ bắc vào nam, với sự tham gia của 7 người khác. Băng nhóm có 3 khẩu súng quân dụng và hoạt động tinh vi.

Sau khi ra tù, người đàn ông tổ chức đường dây buôn bán ma túy từ bắc vào nam, với sự tham gia của 7 người khác. Băng nhóm có 3 khẩu súng quân dụng và hoạt động tinh vi.

Liên quan vụ án, Trương Ngọc Huân (24 tuổi, quê Bình Thuận), Trần Hùng Tâm (35 tuổi, quê An Giang), Trần Mạnh Hùng (25 tuổi, ngụ TP.HCM) bị tòa này tuyên phạt án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trum duong day ma tuy tu bac vao nam nhan an tu hinh anh 1

Bị cáo Đỗ Xuân Lôi tại tòa. Ảnh: Đức Anh.

4 bị cáo khác bị phạt từ 20-30 năm tù về các tội danh Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. 

Theo cáo trạng, sau khi ra tù, Lôi nhiều lần mua ma túy từ Hải Phòng vào Bình Dương phân phối. Mỗi lần ra Bắc, anh ta mua từ 1-3,5 kg chất gây nghiện rồi đưa vào Nam.

Trong năm 2015, anh ta đứng ra thành lập đường dây mua bán ma túy với 7 người khác. Khi lấy hàng từ bắc vào, nhóm này phân chia thành nhiều gói nhỏ có trọng lượng từ 50-100 g rồi mang đi bán cho người nghiện ở khắp Bình Dương.

Nhóm thực hiện việc kinh doanh bằng cách giao hàng trực tiếp hoặc khách hàng quen gọi điện đặt hàng. 

Ngày 15/9/2015, sau quá trình điều tra, theo dõi, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Lôi cùng 7 đàn em trong đường dây buôn bán ma túy.

Thời điểm bắt giữ nghi can, lực lượng chức năng thu giữ 820 gr ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng, ôtô, 8 xe máy, máy tính xách tay, 8 điện thoại di động cùng nhiều vật dụng liên quan tới vụ án.

Theo Đức Anh (Tri Thức Trực Tuyến)