Pháp luật

Trốn truy nã 16 năm, về nhà ăn giỗ thì bị bắt

Sau khi gây án giết người, Hoàng Văn Ngọc bỏ trốn khỏi địa phương. Gần 16 năm sau, Ngọc quay về nhà ăn giỗ cha thì bị bắt.

Ngày 26/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng hình phạt từ 20 năm tù lên tù chung thân đối với bị cáo Hoàng Văn Ngọc (65 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) về tội Giết người.

Theo nội dung vụ án, đêm 8/12/2001, Hoàng Văn Ngọc đi từ nhà ra lò gạch thuộc ấp 3, xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) uống rượu với ông Lý Minh Tâm cùng một số người khác.

Trong lúc đang ngồi nhậu, ông Nguyễn Văn Xía đến ngồi chơi và từ chối uống rượu. Ngọc thấy vậy bực tức nên gây sự với ông Xía, sau đó đi về nhà lấy dao định đánh nhau với người này.

Trốn truy nã 16 năm, về nhà ăn giỗ thì bị bắt
Bị cáo Hoàng Văn Ngọc.

Tuy nhiên, khi Ngọc quay lại lò gạch thì lúc này mọi người đã bỏ đi hết. Trên đường về, Ngọc nhìn thấy ông Phan Văn Kiệt, Hà văn Nghĩa cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu trước tiệm tạp hóa bà Hương (em gái Ngọc) nên đi vào ngồi nhậu.

Trong lúc nhậu, Ngọc lại gây nhau với ông Kiệt và sử dụng con dao mang theo đâm chết nạn nhân.

Sau khi gây án, Ngọc bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 17/2/2017, Ngọc về nhà đám giỗ cha thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Theo A.Huy - Hồng Sơn (CAND Online)