Pháp luật

Trốn truy nã 15 năm vẫn không thoát

Ngày 19/4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đắk Nông đã bàn giao đối tượng Phạm Văn Tăng (39 tuổi), trú tại xã Eakal, huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra xử lý.

Ngày 19/4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đắk Nông đã bàn giao đối tượng Phạm Văn Tăng (39 tuổi), trú tại xã Eakal, huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra xử lý.


Dẫn giải Phạm Văn Tăng về trụ sở Công an.


Tăng dùng dao đâm  vào hông, lưng của anh Điệp khiến nạn nhân trọng thương, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Tăng bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắc truy nã đặc biệt về tội cố ý gây thương tích.
 
Sau 15 năm  sống chui lủi tại nhiều địa phương với nhiều vỏ bọc khác nhau, ngày 10/4, khi Tăng đang lẩn trốn tại xã Eakal, huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) thì bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ.

>> Thiếu nữ bị đâm vào ngực dù kêu lên: “Em xin anh, em sẽ yêu anh”
>> Vợ bỏ đi, cha xâm hại tình dục 2 con gái

Theo Bá Hiển (CAND Online)