Pháp luật

Trốn truy nã 13 năm, về quê ăn Tết bị công an bắt giữ

Trốn biệt tích 13 năm, khi về quê thăm người thân và ăn Tết, đối tượng bị truy nã ngay lập tức bị bắt giữ.

Ngày 13/2, nguồn tin từ phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Mai Văn Hưng (SN 1981) ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Theo hồ sơ, Hưng là đối tượng nằm trong danh sách truy nã toàn quốc về tội Cố ý gây thương tích. Trước đó, năm 2005, Hưng xảy ra mâu thuẫn với một người dẫn đến xô xát, đánh nhau. Sau đó, Hưng đã khiến đối thủ của mình bị thương nặng và bị công an bắt giữ truy tố trách nhiệm hình sự.

Sau khi xét xử, toà án tuyên Hưng mức phạt 4 năm tù. Trong khi đang chờ thi hành án, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát lệnh truy nã Hưng toàn quốc.

Trốn truy nã 13 năm, về quê ăn Tết bị công an bắt giữ
Đối tượng Hưng bị bắt giữ sau 13 năm lẩn trốn (Ảnh: Công an Bình Dương).

Sau 13 năm biệt tích, ngày 12/2, khi Hưng vừa trở về quê chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2018 cùng với gia đình tại huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo Phùng Sơn (Nguoiduatin.vn)