Pháp luật

Trốn lệnh truy nã, về Tiền Giang xây nhà cùng người yêu

Trốn lệnh truy nã tại Long An, Nguyễn Đình Lành về Tiền Giang mua đất xây nhà ở cùng người yêu thì bị bắt.

Trốn lệnh truy nã tại Long An, Nguyễn Đình Lành về Tiền Giang mua đất xây nhà ở cùng người yêu thì bị bắt.
Sáng 8-6, công an xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã khống chế bắt một người đàn ông khi người này đang giám sát nhóm thợ hồ thi công xây dựng căn nhà.

Nguyễn Đình Lành tại cơ quan công an


Người bị bắt chính là đối tượng bị truy nã nguy hiểm của công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Khi bị bắt hắn khai tên Nguyễn Đình Lành (SN 1987, ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Theo lệnh truy nã của công an huyện Thạnh Hóa, ngày 2-4, công an huyện này khởi tố bị can và tạm giam Lành về hành vi cố gây thương tích nhưng Lành bỏ trốn.

Khi bị công an xã Phước Thạnh bắt, Lành khai trước đây khi Lành đi chơi có một nhóm người kéo đến đánh hai người anh mình. Thấy vậy, Lành đã chém một người nhiều nhát rồi bỏ trốn về Phước Thạnh, mua đất xây nhà cùng người yêu thì bị bắt.

>> Vợ hờ lỡ miệng gọi tên thật, chồng trốn nã bị tóm
>> Cụ ông 76 tuổi lĩnh án sau 17 năm trốn nã
>> Sát thủ giết người lạnh lùng sau 1.000 ngày trốn nã

Theo M.Sơn (Nld.com.vn)