Pháp luật

Trộm xe có gắn định vị… chở bạn gái đi chơi

Đó là bị cáo Nguyễn Thanh Hải (SN 1989) vừa bị TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, khoảng 19h ngày 24-3, Hải mang theo đoản phá khóa đi tìm cơ hội trộm cắp xe máy.

Khi đến trước nhà số 33/8 Phan Đình Giót, Nha Trang, Hải phát hiện chiếc xe máy Sirius (trị giá 6.688.000 đồng) của anh Cao Minh Hiếu đang dựng trước nhà không có người trông coi nên đi đến dùng đoản phá ổ khóa, rồi nổ máy điều khiển xe chạy về nhà.

Trộm xe có gắn định vị… chở bạn gái đi chơi
Bị cáo Nguyễn Thanh Hải tại tòa. Ảnh: XH

Hải sử dụng chiếc xe máy này rủ bạn gái đi chơi mà hoàn toàn không biết chiếc xe có gắn định vị. Sau khi phát hiện bị mất xe, anh Hiếu kiểm tra hệ thống định vị biết đối tượng trộm đang sử dụng xe máy của mình nên đến Công an phường Phương Sài trình báo phối hợp truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 20h cùng ngày, tại khu vực trước nhà số 70 Tân Trang, anh Hiếu và tổ công tác thuộc Công an phường Phương Sài phát hiện bạn gái Hải đang giữ xe máy nên mời về làm việc. Tại đây, cô gái này khai ra địa chỉ nhà Hải đang cư trú. Công an đã kiểm tra hành chính và bắt giữ Hải. Được biết, Hải đã có 3 tiền án về tội này vừa ra tù hồi tháng 4-2017.

Theo Hoàng Văn (Pháp Luật TP.HCM)