Pháp luật

Trộm túi tiền 60 triệu đồng của người chăm chồng bị ung thư

Thông dùng sào gỗ khều túi tiền để trong nhà trọ của người phụ nữ từ xa đến Huế chăm chồng điều trị bệnh ung thư.

Thông dùng sào gỗ khều túi tiền để trong nhà trọ của người phụ nữ từ xa đến Huế chăm chồng điều trị bệnh ung thư.

Công an thành phố Huế đang tạm giữ Nguyễn Viết Thông (27 tuổi, trú đường Trần Quang Khải) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Viết Thông khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 15/9, Thông chạy xe máy đến Bệnh viện Trung ương Huế để trộm cắp tài sản của bệnh nhân.

Dọc đường, thấy một phòng trong nhà nghỉ trên đường Ngô Quyền (phường Vĩnh Ninh) sáng đèn, Thông đổi ý đến bệnh viện và lẻn vào. Nghi can này dùng gậy gắn móc đưa qua lỗ thông gió khều lấy túi xách bên trong có gần 60 triệu đồng và một số giấy tờ.
 
Tối cùng ngày Thông bị bắt, toàn bộ tang vật được thu hồi.
 
Chiều 16/9, thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng (Phó trưởng Công an thành phố Huế) cho biết nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mỹ An (44 tuổi, TP Đồng Hới), thuê trọ để chăm chồng chữa ung thư tại Bệnh viện Trung ương Huế.

>> Bắt khẩn cấp điều dưỡng trộm tiền bệnh nhân
>> lão 69 tuổi vào bệnh viện trộm túi xách

Theo Đắc Đức (VnExpress.net)