Pháp luật

Trộm ôtô, bán được 3 triệu đồng

Trộm chiếc Kia Pride, Thắng mang bán cho kẻ chuyên tiêu thụ đồ gian, lấy 3 triệu đồng.

Trộm chiếc Kia Pride, Thắng mang bán cho kẻ chuyên tiêu thụ đồ gian, lấy 3 triệu đồng.

Ngày 7/6, TAND Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Văn Thắng (31 tuổi, ở Vĩnh Phúc). Theo cáo trạng, sau thời gian thụ án về tội trộm cắp, Thắng được ra tù. Để có tiền ăn tiêu, rạng sáng 21/3/2016, Thắng đến phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Thấy chiếc ôtô Kia Pride không người trông coi, Thắng mở được cửa và lái xe mang bán cho Dương Văn Xuân lấy 3 triệu đồng.

Ba ngày sau, cũng tại một địa chỉ ở quận Bắc Từ Liêm, Thắng và Nguyễn Văn Bính tìm những ôtô không người trông giữ để trộm. Thấy chiếc Toyota Cresida, Bính đứng cảnh giới, Thắng dùng vam phá khóa, rồi cùng đồng bọn lái ôtô này đi, bán cho Nguyễn Văn Nam giá 8 triệu đồng.

Phi vụ thứ ba thực hiện cùng với Bính, hai tên trộm được chiếc ôtô khác. Tổng giá trị của 3 chiếc xe gần 200 triệu đồng. Chiếc thứ ba, Thắng và Bính bán cho người không quen biết, hiện không thu hồi được.

Theo cơ quan công tố, ngoài việc mua hai ôtô của Thắng và Bính, Nam và Xuân còn mua giá rẻ 10 chiếc xe máy do một nhóm trộm khác bán cho mình. Với những chiếc xe tay ga đắt tiền, Nam làm giả giấy tờ để bán giá cao.

Tòa tuyên phạt Thắng 5 năm, Bính 4 năm tội Trộm cắp tài sản, Xuân 5 năm tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Nam 6 năm 6 tháng tổng cộng hai tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức.

Theo Việt Dũng (VnExpress.net)