Pháp luật

Trộm khuân cả hòm gỗ đựng tiền vàng của chủ

Phát hiện sơ hở của chủ nhà trong quá trình chở vật liệu xây dựng đến, Nguyễn Huy Kiên đã lên kế hoạch đột nhập, trộm tài sản.

Phát hiện sơ hở của chủ nhà trong quá trình chở vật liệu xây dựng đến, Nguyễn Huy Kiên đã lên kế hoạch đột nhập, trộm tài sản.

Sực nhớ đến số tiền, vàng để trong hòm gỗ giấu ở phía dưới ban thờ, ông Ngạc chạy vào thì phát hiện toàn bộ tài sản gồm 123 triệu đồng và 5 chiếc nhẫn vàng (trọng lượng 6 “chỉ”) đã biến mất cùng chiếc hòm gỗ. Sự việc được báo đến công an huyện Thủy Nguyên. 

Ảnh minh họa.

Quá trình điều tra, dựng lại toàn bộ những người liên quan, thường xuyên đến gia đình ông Ngạc thời gian gần đây, cơ quan điều tra Công an huyện Thủy Nguyên xác định nghi can là Nguyễn Huy Kiên (24 tuổi, ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên).

Sáng 7/7, Kiên đến gặp ông Ngạc thanh toán tiền vật liệu xây dựng. Qua nắm tình hình, trinh sát phát hiện sau thời điểm xảy ra vụ mất trộm ở nhà ông Ngạc, Kiên bỗng rủng rỉnh, có nhiều tiền ăn tiêu và trả nợ. Cơ quan điều tra đã vận động nghi can này đến cơ quan công an đầu thú.

Nguyễn Huy Kiên khai nhận sáng 7/7, sau khi chở vật liệu xây dựng đến nhà ông Ngạc, anh ta “tia” thấy chủ nhà lấy tiền trong hòm gỗ để ở phía dưới ban thờ, nên nảy lòng tham. Rạng sáng hôm sau, Kiên đi xe máy đến nhà ông Ngạc, lẻn vào vị trí ban thờ, nhấc bổng chiếc hòm gỗ bê ra xe máy phóng đi.

Đến khu vực vắng người, Kiên nhặt viên đá đập bung ổ khóa hòm, lấy toàn bộ số tiền, vàng. Xong xuôi, gã chở chiếc hòm gỗ ném xuống sông rồi quay về nhà.

Từ lời khai của Kiên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã thu giữ tang vật vụ án gồm 88 triệu đồng, 4 nhẫn vàng và một số vật chứng khác; đồng thời khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Huy Kiên về hành vi Trộm cắp tài sản. 

Theo M.M (An Ninh Thủ Đô)