Pháp luật

Trộm đột nhập trụ sở xã, "khoắng sạch" tiền dân góp nuôi bò

Tại trụ sở UBND xã Thượng Long, kẻ gian đã đột nhập phá két sắt và “khoắng” đi toàn bộ số tiền người dân vừa nộp để thực hiện dự án phát triển chăn nuôi bò.

Tại trụ sở UBND xã Thượng Long, kẻ gian đã đột nhập phá két sắt và “khoắng” đi toàn bộ số tiền người dân vừa nộp để thực hiện dự án phát triển chăn nuôi bò.

Theo thông tin ban đầu, các vụ trộm trên xảy ra vào rạng sáng 9.10. Vào thời điểm trên, kẻ gian đã đột nhập vào phòng kế toán của UBND các xã Thượng Long, Thượng Quảng và Hương Hữu của huyện Nam Đông để trộm tài sản.

trom dot nhap tru so xa,
Két sắt của UBND xã Thượng Long bị kẻ gian phá hỏng và khoắng đi toàn bộ số tiền người dân vừa nộp để thực hiện dự án phát triển chăn nuôi bò. 

Tại các xã Thượng Quảng và Hương Hữu, kẻ trộm đã phá khóa cửa đột nhập vào phòng kế toán rồi phá hỏng một phần két sắt nhưng không mở được cửa két nên không lấy trộm được tiền.

Tại xã Thượng Long, kẻ gian phá két sắt và “khoắng” đi số tiền gần 60 triệu đồng. Đây là toàn bộ số tiền xã vừa thu từ người dân để tiến hành dự án phát triển chăn nuôi bò.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của kẻ gian khi đột nhập vào trụ sở các xã trên rất chuyên nghiệp. Đáng chú ý là các thủ phạm đã sử dụng găng tay trong quá trình đột nhập, phá két sắt nên khó truy tìm dấu vết.

Theo An Sơn (Dân Việt)