Pháp luật

Triệt xóa đường dây ma túy lớn nhất khu vực Tây Nguyên từ trước đến nay

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Đào khai nhận, số ma túy bị bắt giữ là nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng tên Hiền ở TP Hồ Chí Minh với giá 50 triệu đồng.

Sáng 14-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy cực lớn với số lượng lên đến 22 bánh heroin.

Theo đó, vào khoảng 2h rạng sáng 14-8, một tổ trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) phối hợp cùng lực lượng Trạm CSGT Krông Búk - Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện xe khách mang BKS 37B-022.03 của Nhà xe Vinh Chung chạy tuyến Nghệ An đi TP Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Triệt xóa đường dây ma túy lớn nhất khu vực Tây Nguyên từ trước đến nay

Triệt xóa đường dây ma túy lớn nhất khu vực Tây Nguyên từ trước đến nay - 1
Đối tượng Phan Thị Đào và tang vật vụ án

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong hộc của một chiếc máy nổ có cất dấu một lượng lớn hêrôin lên đến 22 bánh. Qua đấu tranh, số heroin này do một nữ hành khách ngồi trên chuyến xe ký gửi hàng hóa vào TP Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, nữ hành khách này bị bắt giữ tại chỗ đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, danh tính nữ hành khách được xác định Phan Thị Đào (38 tuổi, trú tại xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn). Theo khai nhận của Đào, vào ngày 10-8, Đào được một đối tượng tên Hiền (trú tại TP Hồ Chí Minh) gọi điện thuê vận chuyển ma túy từ Lào về TP Hồ Chí Minh. Nếu vận chuyển trót lọt, Đào sẽ được Hiền trả tiền công 50 triệu đồng.

Sau khi nhận lời, Đào bắt xe khách từ tỉnh Bắc Kạn vào TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình). Sau đó tiếp tục đi xe khách vào cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) rồi sang Lào. Tại đây, Hiền được một số đối tượng giao lại cho số heroin trên rồi vận chuyển về Việt Nam. 

Sau khi qua cửa khẩu, Hiền đón xe khách cùng số hàng đưa vào TP Hồ Chí Minh. Khi đi đến địa bàn xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk thì bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt giữ cùng tang vật. Qua đấu tranh, đối tượng Đào còn khai nhận, với thủ đoạn trên, trước đó Đào đã 2 lần vận chuyển trót lọt ma túy cho đối tượng Hiền với tiền công 50 triệu đồng mỗi chuyến.

Triệt xóa đường dây ma túy lớn nhất khu vực Tây Nguyên từ trước đến nay - 2

Triệt xóa đường dây ma túy lớn nhất khu vực Tây Nguyên từ trước đến nay - 3
Tang vật 50 bánh heroin bị lực lượng Công an thu giữ.

Có mặt tại hiện trường ngay sau khi đối tượng bị bắt giữ, Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây được xem là vụ vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng, các tỉnh Tây Nguyên nói chung. 

“Việc bắt giữ đối tượng là nằm trong chuyên án đấu tranh, trấn áp tội phạm buôn bán trái phép chất ma túy mà Công an tỉnh Đắk Lắk đang triển khai. Việc bắt giữ đối tượng, khám phá thành công xuất sắc vụ án của Phòng PC47 cũng như các đơn vị khác của Công an tỉnh đã góp phần làm giảm mạnh số lượng ma túy từ nước ngoài tuồn vào địa bàn tỉnh nói riêng, Việt Nam nói chung. Qua đó đã ngăn ngừa được những hệ lụy xấu từ vấn nạn ma túy gây ra cho rất nhiều gia đình”, Đại tá Thắng cho hay.

Hiện vụ án đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng để làm rõ.

Theo Văn Thành (CAND Online)