Pháp luật

Triệt phá "sới bạc" toàn quý bà ở miền tây

Tin tức cho thấy, khi cơ quan chức năng ập vào, tại sới bạc này đang có 2 sòng bài gồm 8 đối tượng toàn “quý bà” đang tham gia “sát phạt” dưới hình thức bài tứ sắc.

Tin tức cho thấy, khi cơ quan chức năng ập vào, tại sới bạc này đang có 2 sòng bài gồm 8 đối tượng toàn “quý bà” đang tham gia “sát phạt” dưới hình thức bài tứ sắc.

Chiều 28/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan này vừa triệt phá thành công một tựu điểm đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh bài tứ sắc mà trong đó các đối tượng tham gia sạt phạt chỉ toàn nữ giới.
 
Nhiều con bạc tham gia "sát phạt" tại khu đất trống ở Cần Thơi vừa được triệt phá vào ngày 28/3 vừa qua.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, qua thời gian dài âm thầm điều tra, vào khoảng 16h ngày 27/5, lực lượng phòng chống tệ nạn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau bất ngờ ập vào kiểm tra tiến hành kiểm tra nhà bà Huỳnh Thị Lộc (SN 1943, ngụ ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau) và phát hiện tại ngôi nhà này có 2 sòng bài gồm 8 đối tượng nữ đang tham gia đánh bài ăn tiền dưới hình thức đánh bài tứ sắc.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ số gần 9 triệu đồng, 2 bộ bài tứ sắc đang nằm trên chiếu bạc, 9 bộ bài chưa sử dụng và nhiều tang vật có liên quan.

Ngoài ra, khi khám xét nhà bà Lộc, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều phơi đề do Hồ Thị Kim Xuyên (SN 1978, ngụ cùng địa phương) đứng tổ chức bán.

Sau khi lập biên bản hiện trường, cơ quan chức năng đã mời các đối tượng có liên quan đến cơ quan công an để tiếp tục lấy lời khai, đồng thời tiến hành các thủ tục xử lý đúng quy định pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, đây không phải là “sới bạc” đầu tiên của “quý bà” ở miền tây bị cơ quan chức năng phát hiện, triệt xóa.

Trước đó, vào ngày 28/3, Công an TP. Cần Thơ cũng đã bắt quả tang sới bạc cũng toàn “quý bà” tại khu vực đất trống thuộc khu vực 5 (phường An Hòa, quận Ninh Kiều) và bắt quả tang 19 đối tượng toàn là nữ đang say sưa sát phạt.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 18 điện thoại di động, 1 xe máy, gần 50 triệu đồng tiền mặc và 3 bộ bài tây… Tổng giá trị tài sản tạm giữ lên đến gần 100 triệu đồng.

Theo Nguyễn Linh (Nguoiduatin.vn)