Pháp luật

Triệt phá đường dây trộm két sắt quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Sau một thời gian vào cuộc, điều tra quyết liệt, Công an huyện Cư M’gar đã triệt phá một đường dây trộm két sắt lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) liên tục xảy ra hàng loạt vụ trộm két sắt khiến người dân không khỏi hoang mang, lo sợ. Theo thông tin trình báo của người dân, các đối tượng không chỉ thực hiện hành vi trộm cắp ban đêm mà chúng còn ra tay cả ban ngày. Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, ngủ say hoặc sơ hở, những đối tượng này đột nhập vào nhà, dùng xà beng, dao nhọn, tua vít để cạy, phá két sắt.

Triệt phá đường dây trộm két sắt quy mô lớn nhất từ trước đến nay
Các đối tượng tại cơ quan công an

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Cư M’gar đã khẩn trương lập chuyên án, tập trung lực lượng vào cuộc đấu tranh, truy tìm dấu vết của các đối, quyết tâm triệt phá nhóm trộm cắp trong thời gian sớm nhất nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác thu thập chứng cứ, xác minh điều tra gặp nhiều khó khăn vì có nhiều đối tượng nghi vấn, liên quan đến nhiều địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cư M’gar đã triệt phá thành công một đường dây trộm két sắt lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, đồng thời bắt giữ 4 đối tượng có liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đình Đề (SN 1993), Trần Văn Hà (SN 1995), Trần Văn Trung (SN 1998) và Ngô Công Thắng (SN 1995, cùng trú tại xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar). Được biết, cả 4 đối tượng trên đều không có việc làm ổn định, thường xuyên chơi game.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, từ năm 2017 đến nay, các đối tượng này cùng đồng bọn đã thực hiện gần 30 vụ đột nhập, trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Cư M’gar, Buôn Đôn, Krông Búk, TP. Buôn Ma Thuột…

Trong đó, ban đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 10 vụ cạy két sắt tại huyện Cư M’gar và một vụ tại huyện Buôn Đôn. Số tài sản mà các đối tượng đã lấy của người dân trong các vụ trộm nói trên gồm: gần 250 triệu đồng tiền mặt; 13 điện thoại di dộng; 2 máy tính xách tay; 18 nhẫn vàng, dây chuyền, vòng tay…

Chưa dừng lại ở kết quả này, hiện Công an huyện Cư M’gar đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Theo Xứ Thanh (Soha/Trí Thức Trẻ)