Pháp luật

Triệt phá đường dây sản xuất ma túy do Việt kiều Pháp cầm đầu ở Sài Gòn

Bọn chúng nghiên cứu, tìm công thức pha chế các loại ma túy mới để cung cấp theo nhu cầu thị trường, 1 ngày chúng sản xuất khoảng 20 ngàn viên ma túy.

Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an  đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất ma túy “khủng”.

Triệt phá đường dây sản xuất ma túy do Việt kiều Pháp cầm đầu ở Sài Gòn

Didonna Quốc Anh Phillip cầm đầu đường dây sản xuất ma túy ở TP.HCMĐối tượng cầm đầu đường dây sản xuất ma túy này là Didonna Quốc Anh Phillip (SN 1992, quốc tịch Pháp).

Triệt phá đường dây sản xuất ma túy do Việt kiều Pháp cầm đầu ở Sài Gòn - 1
Tang vật vụ án.

Trước đó, khi Didonna Quốc Anh Phillip và đồng bọn là Vũ An (SN 1990) đang giao nhận 1 kg ma túy tại một chung cư ở quận 8, TP.HCM thì bị Công an bắt quả tang. Khám xét nơi ở, Công an thu giữ 85 ngàn viên ma túy, cùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc sản xuất ma túy.

Triệt phá đường dây sản xuất ma túy do Việt kiều Pháp cầm đầu ở Sài Gòn - 2
Dụng cụ để sản xuất hàng ngàn viên ma túy

Chúng khai nhận, thuê chung cư để làm nơi cất giữ và pha chế, sản xuất ma túy trái phép. Trung bình hàng ngày bọn chúng sản xuất được 20 ngàn viên ma túy để cung cấp nhu cầu ra thị trường.

Theo Phương Sinh (Saostar.vn)