Pháp luật

Triệt phá đường dây phạm tội kiểu mới tại Đà Nẵng: Ma túy trên xe, người trên máy bay

Các đối tượng mua ma túy rồi gửi xe khách từ các tỉnh phía Bắc về Đà Nẵng còn bản thân thì đi máy bay vào lấy hàng.

Các đối tượng mua ma túy rồi gửi xe khách từ các tỉnh phía Bắc về Đà Nẵng còn bản thân thì đi máy bay vào lấy hàng.

Chiều 9/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn với thủ đoạn mới.

Trước đó, cuối tháng 5/2017, Phòng PC47 phát hiện đối tượng Hoàng Phú Thắng (31 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) cầm đầu, cùng Hồ Đức Duy (35 tuổi, trú Q. Hải Châu) và một số đối tượng khác hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Đà Nẵng nên đã xác lập Chuyên án 280T để đấu tranh, triệt phá.

Triệt phá đường dây phạm tội kiểu mới tại Đà Nẵng: Ma túy trên xe, người trên máy bay - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng từ trái qua phải: Hoàng Phú Thắng, Nguyễn Cò, Hồ Đức Duy.

Qua biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Thắng thường đi từ Đà Nẵng ra Hải Phòng, Quảng Ninh mua ma túy có nguồn gốc từ Trung Quốc chuyển về Việt Nam. Sau đó, Thắng gửi ma túy theo đường xe khách về Đà Nẵng cho các chân rết nhận hàng, còn bản thân di chuyển bằng đường hàng không.

Khoảng 23h tối 7/10, Duy mang theo một hộp giấy, đi xe máy từ trong nhà Thắng tới trước cổng bệnh viện C17 (đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng) thì vứt xuống đường. Lập tức, Nguyễn Cò tới ôm lấy hộp giấy rồi di chuyển thì bị trinh sát bám theo và bắt quả tang và thu giữ bên trong hộp giấy 3 gói ma túy đá (trọng lượng khoảng 300g).

Triệt phá đường dây phạm tội kiểu mới tại Đà Nẵng: Ma túy trên xe, người trên máy bay - Ảnh 2.

Số ma túy thu giữ được.

Ngày 8/10, khi Thắng về tới nhà riêng trên đường Nguyễn Hữu Thọ thì bị công an ập vào bắt quả tang. Lúc này, đối tượng Duy cũng đang ngồi đây để chờ nhận "hàng" đưa đi tiêu thụ. Tang vật thu giữ thêm gồm 4 gói ma túy đá (trọng lượng khoảng 400g), 3 điện thoại di động và 9 triệu đồng tiền mặt.

Được biết, Thắng đã bị Tòa án tuyên phạt 3 năm tù giam về tội "mua bán trái phép chất ma túy" vào năm 2011.

Triệt phá đường dây phạm tội kiểu mới tại Đà Nẵng: Ma túy trên xe, người trên máy bay - Ảnh 3.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thưởng "nóng" ban chuyên án

Chiều 9/10, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thưởng "nóng" 20 triệu đồng cho các lực lượng chức năng về thành tích triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lên tới 700g.

Theo Hà Nam (Trí Thức Trẻ)