Pháp luật

Triệt phá đường dây buôn ma túy ở Cần Thơ

Trưa 16-9-2016, Phòng cảnh sát ma túy Công an TP.Cần Thơ cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Đoàn Thị Hạnh (42 tuổi) và Hồ Thanh Tâm (47 tuổi), thường trú tại đường CMT8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trưa 16-9-2016, Phòng cảnh sát ma túy Công an TP.Cần Thơ cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Đoàn Thị Hạnh (42 tuổi) và Hồ Thanh Tâm (47 tuổi), thường trú tại đường CMT8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nghi can Hạnh, Tâm nằm trong tầm ngắm của ban chuyên án. Hai đối tượng có tiền án về mua bán ma túy; Hạnh chưa xóa án tích. Con trai của 2 đối tượng trên đang ở tù về hành vi trên. Đôi vợ chồng trên thuê nhiều căn nhà phục vụ mua bán ma túy.

Đối tượng Tâm 

Qua thời gian điều tra, trinh sát phát hiện, 2 đối tượng mua lượng lớn ma túy để tiêu thụ trong đêm trung thu. 3 giờ ngày 16-9-2016, trinh sát bắt quả tang Hồ Thanh Tâm, khi đối tượng đang điều khiển xe mô tô trên đường Nguyễn Văn Linh. Qua khám xét nhanh, lực lượng Công an thu giữ lượng lớn ma túy đá cùng tang vật liên quan trong cốp xe của Tâm.

Khám xét nhà tại KV1, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều mà Hạnh để làm chỗ ở và tàng trữ, mua bán trái phép ma túy, lực lượng Công an thu giữ 75 gam ma túy đá; khoảng 270 gam heroin; 60 tép heroin; 120 triệu đồng tiền mặt; 2 ĐTDĐ, 1 cân tiểu ly điện tử; 1 xe mô tô, cùng nhiều tang vật liên quan. Theo đại tá Lương, tổng số ma túy các loại gần 1 bánh.

Đối tượng Hạnh 
 
Số ma túy tang vật 
 
Các tang vật liên quan đến vụ án 

Theo Thiện Thảo (Công An TPHCM)