Pháp luật

Tranh giành "đào" hát karaoke, một người bị đâm chết

Thấy phòng mình không có nữ nhân viên phục vụ, còn phòng bênh cạnh có nhiều, Luận cùng một số người trong nhóm sang gây sự, tranh giành, rồi lao vào ẩu đả.

Thấy phòng mình không có nữ nhân viên phục vụ, còn phòng bênh cạnh có nhiều, Luận cùng một số người trong nhóm sang gây sự, tranh giành, rồi lao vào ẩu đả.

Ngày 25/1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với công an huyện Đắk Mil khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra tại một quán hát karaoke trên địa bàn thị trấn Đắk Mil.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 24/1, sau khi uống rượu, Nguyễn Huy Luận cùng 8 người khác (đều trú tại xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đi hát ở quán karaoke thuộc thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil.

Ảnh minh họa


Lúc này, một nhóm 3 thanh niên khác gồm Hoàng Minh Nhật, Trần Huynh Đệ, Nguyễn Công Chinh (đều trú tại thị trấn Đắc Mil) cũng đang hát ở phòng bên cạnh.

Vì cho rằng phòng mình không có nữ nhân viên phục vụ, còn phòng bênh cạnh có nhiều, nên Nguyễn Huy Luận cùng một số người trong nhóm sang gây sự, tranh giành, rồi lao vào ẩu đả. Hậu quả Luận bị đâm chết tại chỗ; Nguyễn Công Chinh bị thương nặng ở vùng đầu và tay, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã triệu tập những người còn lại để điều tra làm rõ.

>> Hỗn chiến đẫm máu trong karaoke, một người chết
>> Hỗn chiến ở quán karaoke, một người bị đâm chết

Theo Thế Thắng (VOV.vn)