Pháp luật

Tranh giành chỗ đón khách, lái xe taxi đâm đồng nghiệp

Chỉ vì tranh giành chỗ đón khách, một tài xế taxi hãng Bắc Luân (Móng Cái, Quảng Ninh) đã dùng dao đâm đồng nghiệp bị trọng thương

Ngày 7-6, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Thuận, 35 tuổi, trú tại xã Việt Hưng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định về hành vi cố ý gây thương tích.

Tranh giành chỗ đón khách, lái xe taxi đâm đồng nghiệp
Đối tượng Trần Văn Thuận

Vụ việc được điều tra như sau. Anh Nguyễn Đắc Kiên, 41 tuổi, trú tại xã Hải Xuân, TP Móng Cái và Thuận là lái xe taxi cho hãng Bắc Luân, do mâu thuẫn về việc tranh giành vị trí đỗ xe đón khách nên xảy ra xô xát đánh nhau tại khu vực phía trước cửa khách sạn Hồng Vận thuộc khu 3, phường Ka Long, TP Móng Cái. Thuận đã dùng dao đâm khiến anh Kiên bị thương ở vùng lưng bên trái vị trí khoang liên sườn 6, 7, đường nách sau có vết thương dài 3 cm, sâu không xác định, có tràn khí dưới da.

Tranh giành chỗ đón khách, lái xe taxi đâm đồng nghiệp - 1
Hung khí gây án

Sau khi xảy ra sự việc trên, Thuận đã đến CATP Móng Cái xin đầu thú.

Theo Quang Khải (CAND Online)