Pháp luật

Tranh cãi về cá độ World Cup, nam thanh niên đâm chết chủ quán bia

Mâu thuẫn với chủ quán bia về cá độ trận đấu ở vòng bảng World Cup, Trình đã về nhà lấy dao rồi quay lại quán đâm anh T. tử vong.

Tranh cãi về cá độ World Cup, nam thanh niên đâm chết chủ quán bia
Ảnh minh họa

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thế Trình (SN 1983, trú tại thôn Đông Khánh, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi 'Giết người".

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, vào khoảng 17h30 ngày 22/6, Trình cùng người yêu đến quán bia Tới Trọc Quán (tại khu đô thị Lạc Phú, thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) để uống bia.

Tại đây, Trình thấy giữa anh Đào Tuấn T. (SN 1984, chủ quán bia) tranh luận với nhân viên của quán về việc cá độ bóng đá một trận đấu thuộc vòng bảng World Cup 2018.

Do có quen biết từ trước, nên thanh niên này đã xen vào câu chuyện giữa hai người.

Trong lúc tranh luận, Trình có phần nói bênh người nhân viên của quán nên xảy ra mâu thuẫn với chủ quán.

Sau đó, Trình đã xông vào đánh anh T. nhưng được mọi người can nên cùng người yêu rời khỏi quán, đi về nhà.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Trình quay lại quán bia trên để tìm anh T. nói chuyện. 

Ít phút sau, giữa Trình và anh T. lời qua tiếng lại, bất ngờ đối tượng đã rút con dao nhọn loại gọt hoa quả đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ, ngực và vai chủ quán bia.

Anh T. mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Về phần Trình, sau khi gây án đã nhanh chân chạy khỏi quán, nhưng bị người dân hô hào đuổi theo bắt được và bàn giao cho cơ quan công an.

Tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thế Trình đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)