Pháp luật

Trạm trưởng y tế chém 2 nhân viên rồi cắn lưỡi tự vẫn đã tử vong

Sau gần 10 ngày điều trị, do vết thương quá nặng, ông Lê Hữu Đoài, trạm trưởng y tế ở Nghệ An đã dùng dao chém 2 nhân viên của mình rồi đập đầu, cắn lưỡi tự vẫn, đã tử vong.

Sau gần 10 ngày điều trị, do vết thương quá nặng, ông Lê Hữu Đoài, trạm trưởng y tế ở Nghệ An đã dùng dao chém 2 nhân viên của mình rồi đập đầu, cắn lưỡi tự vẫn, đã tử vong.
Được biết, sau khi ông Đoài tử vong, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Đoài.

Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 9 giờ ngày 24-9, do có mâu thuẫn từ trước nên ông Lê Hữu Đoài, Trạm trưởng Trạm y tế xã Nghĩa Sơn, đã dùng dao chém 2 nhân viên cùng cơ quan là bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga (38 tuổi) và bà Lê Thị Điện (49 tuổi) bị thương nặng. Sau khi chém bị thương hai nhân viên, ông Đoài lao đầu vào tường và cắn lưỡi để tự vẫn.

Ông Đoài được chẩn đoán bị vỡ hộp sọ, chấn thương sọ não, một số cơ quan nội tạng tổn thương dẫn đến hôn mê sâu. Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện không có tiến triển, người nhà đã đưa ông Đoài về nhà. Ông Hoài sau đó đã tử vong.

Hai nhân viên của Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn là bà Nga và bà Điện sau khi được được trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe phục hồi tốt.

>> lộ nguyên nhân Trạm trưởng y tế chém hai nhân viên rồi tự tử
>> Lời kể nhân chứng vụ trạm trưởng y tế chém 2 nữ nhân viên rồi tự vẫn
>> Chấn Động: Trạm trưởng y tế chém 2 nữ nhân viên rồi cắn lưỡi tự sát

Theo Hải Vũ (Nld.com.vn)