Pháp luật

Trăm cảnh sát đột kích tóm chủ đầu nậu thuốc lá

Ngày 3/1, Công an huyện Củ Chi phối hợp cùng công an TPHCM đã bắt giữ hơn 62.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Khai báo với công an, ông Nguyễn Văn Nê (52 tuổi thừa nhận là một trong những đầu nậu thuốc lá.

 Ngày 3/1, Công an huyện Củ Chi phối hợp cùng công an TPHCM đã bắt giữ hơn 62.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Khai báo với công an, ông Nguyễn Văn Nê (52 tuổi thừa nhận là một trong những đầu nậu thuốc lá.

Hơn 62 nghìn bao thuốc lá lậu bị bắt. Ảnh: Đông Sơn


Theo đó, sau thời gian theo dõi, rạng sáng 3/1, gần trăm cảnh sát gồm trinh sát Đội 6  Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) – Công an TPHCM, Cảnh sát cơ động, công an huyện Củ Chi đã ập vào kiểm tra các điểm chứa hàng thuộc ấp Phước An,  xã Phước Thạnh (huyện Củ Chi).

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu cùng nhiều phương tiện dùng để chuyên chở hàng.

Khai báo với công an, ông Nguyễn Văn Nê (52 tuổi) khai nhận là một trong những đầu nậu thuốc lá lậu. Qua khám xét nhà ông Nê, lực lượng chức năng phát hiện gần 30 nghìn bao thuốc lá lậu.

Theo lời khai các nghi can, số lượng thuốc lá lậu này được vận chuyển từ Campuchia qua Tây Ninh đưa về địa bàn Củ Chi tập kết rồi mang về phân phối, tiêu thụ ở TPHCM.
 
>>Tàng Kaengnam và những chiếc xe bạc tỷ giấu ma túy
>> Bắt "ông trùm" 3.500 vụ trộm xe máy, tiêu thụ xuyên quốc gia
 
Theo Đ.Sơn (Tiền Phong)