Pháp luật

Trăm cảnh sát bảo vệ phiên tòa xử nhóm thanh niên chém rơi tay người

Để trả thù nhóm thanh niên thường chặn đánh mình, Sang cùng 7 người khác dùng mã tấu, hung khí đánh chém nhóm kia, khiến một nạn nhân bị đứt lìa cánh tay.

Để trả thù nhóm thanh niên thường chặn đánh mình, Sang cùng 7 người khác dùng mã tấu, hung khí đánh chém nhóm kia, khiến một nạn nhân bị đứt lìa cánh tay.
Ngày 16/6, TAND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) mở phiên sơ thẩm xử nhóm 8 thanh niên dùng hung khí chém trọng thương 4 người vào cuối tháng 7/2014. Phiên tòa xử lưu động tại Nhà văn hóa thị xã Ba Đồn thu hút hàng nghìn người dân theo dõi. Hơn 100 cảnh sát thị Ba Đồn và huyện Quảng Trạch được huy động để đảm bảo an ninh trật tự.
 

Do tính chất phức tạp của vụ án, phiên tòa bắt đầu từ sáng sớm, xử không nghỉ trưa đến 14h mới kết thúc. Ảnh: Quang Hà

Theo cáo trạng, khuya 25/7/2014, nhóm 4 thanh niên đang uống nước mía ở cổng trước chợ Ba Đồn thì bị một nhóm khác lao vào đánh chém tới tấp. 4 nạn nhân ở độ tuổi 19-25 cùng trú phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn. Trần Tuấn Anh bị chém một nhát ngang bụng, một nhát khác làm đứt rời cánh tay phải; Nguyễn Trọng Chiến bị chém đến 9 nhát…

4 nạn nhân được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trung tâm giám định pháp y tỉnh Thừa Thiên - Huế kết luận, Tuấn Anh bị tổn hại 46% sức khoẻ, 3 nạn nhân khác tổn thất 10-36% sức khỏe. Đến nay, 4 nạn nhân đều bình phục. Riêng cánh tay của Tuấn Anh được nối lại nhưng phục hồi chưa đến 50%.

Nhà chức trách sau đó khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 8 thanh niên cùng trú phường Quảng Long (thị xã Ba Đồn). Vụ đánh chém trả thù này gây rúng động thị xã Ba Đồn một thời gian dài.

Tại tòa, Nguyễn Ngọc Sang (31 tuổi) khai nhận đã tổ chức nhóm thanh niên đi trả thù do nhiều lần bị nhóm kia đánh chém. Sang tổ chức cuộc nhậu vào buổi chiều trước khi gây án để phân công. Tại đây, cả nhóm "thề trả thù tới cùng nhóm đối thủ". Đến tối, các thanh niên dùng xe máy, mang theo mã tấu, dao rựa, ống tuýp sắt... tìm nhóm kia trả thù.

Bị cáo Trần Văn Thắng (29 tuổi) là người chém đứt tay nạn nhân, khai "thấy bóng người chạy qua trước mặt, bị cáo vung kiếm chém mạnh từ trên khiến đối thủ gục xuống, máu chảy loang lỗ". Các bị cáo khác cầm hung khí rượt đuổi, đánh chém gây náo loạn cả khu vực.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo mang tính chất nghiêm trọng, có biểu hiện lập băng nhóm để trả thù, nguy hiểm cho xã hội nên cần trừng trị nghiêm minh.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây tổn thất sức khỏe, tinh thần cho các nạn nhân, gây nguy hiểm cho xã hội. Tòa tuyên phạt Nguyễn Ngọc Sang với vai trò cầm đầu, tổ chức mức án cao nhất 5 năm 6 tháng tù giam, Trần Văn Thắng 5 năm tù giam, 6 bị cáo còn lại nhận án từ 2 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo phải chịu toàn bộ viện phí, bồi thường cho các nạn nhân tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

>> Bịt mặt, mang dao phay đi "thanh trừng" đối thủ
>> Đánh người nứt sọ vì tưởng nhầm giang hồ

Theo Hoàng Táo (VnExpress.net)