Pháp luật

TP.HCM: Phá ổ cờ bạc cực lớn núp bóng doanh nghiệp

Công an TP.HCM cho biết, vừa bàn giao 34 đối tượng cùng tang vật liên quan đến ổ cờ bạc cực lớn núp bóng doanh nghiệp mà cơ quan này vừa triệt phá cho công an Q.5 điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Công an TP.HCM cho biết, vừa bàn giao 34 đối tượng cùng tang vật liên quan đến ổ cờ bạc cực lớn núp bóng doanh nghiệp mà cơ quan này vừa triệt phá cho công an Q.5 điều tra, xử lý theo thẩm quyền.


Tại đây, công an bắt giữ 34 người liên quan đến hoạt động cờ bạc dưới hình thức chơi game bắn cá, đặt thú, tài – xỉu, thu giữ tang vật gồm: hơn 485 triệu đồng, 200 USD, 34 thẻ từ, 8 máy bắn cá, 2 máy đặt thú, 1 máy tài – xỉu...

Qua điều tra xác định, tụ điểm cờ bạc núp bóng công ty Đại Hoàng Kim hoạt động từ tháng 1/2015 đến nay, do đối tượng Huỳnh Vĩnh Xương (SN 1989, ngụ chung cư Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11) làm chủ. Tụ điểm này hoạt động từ 8h sáng đến rạng sáng hôm sau. Xương thuê 2 nhân viên làm phục vụ, quy đổi tiền thắng thua cho các con bạc.

Ban đầu, con bạc đặt cọc cho nhân viên 50 ngàn đồng để mua thẻ từ. Sau đó các con bạc dùng tiền mặt mua điểm nạp vào thẻ từ, với mức 100 ngàn đồng tương đương với 50 điểm.

Con bạc đưa thẻ từ vào máy game để tiếp tục quy đổi thành điểm trên tài khoản máy game, với 1 điểm trên thẻ từ bằng 10 điểm trên tài khoản máy game.

Tang vật tiền mặt bị công an thu giữ


Nếu chơi game bắn cá, con bạc dùng điểm để mua đạn, với mức 1 viên đạn mua bằng 10 – 200 điểm. Con bạc bắn trúng, tài khoản được cộng điểm, bắn trật sẽ bị trừ điểm trong tài khoản.

Còn với trò chơi đặt thú hay tài – xỉu, con bạc đặt vào các ô... Nếu trúng thì điểm trong tài khoản được nhân lên theo tỷ lệ máy game quy định, nếu trật cũng bị trừ điểm tương tự.

Kết thúc chơi, con bạc gặp nhân viên giao lại thẻ từ để kiểm tra số điểm bên trong để được nhận tiền mặt quy đổi tương đương...

Công an điều tra xác định, đối tượng Xương còn lập nhiều công ty khác ở Q.11, nhờ người khác đứng tên, để kinh doanh bằng hoạt động cờ bạc như trên. Mức đầu tư ở các điểm này khoản trên 2 tỷ đồng và Xương lắp đặt các máy game với mức 80 – 120 triệu đồng/máy.

Riêng tụ điểm núp bóng công ty Đại Hoàng Kim, công an xác định mỗi ngày Xương thu lợi bất chính 20 – 30 triệu đồng.

Trước đó, 9h sáng 15/6 trinh sát phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM phối hợp cùng công an Q.5 bất ngờ kiểm tra hành chính trung trung tâm game Thuận Kiều Plaza (số 190 đường Hồng Bàng, P.15, Q.5). Công an tạm giữ 13 người nghi vấn là tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá; đồng thời thu giữ tiền mặt và 11 thẻ từ phục vụ cho việc chơi game.

Hiện vụ việc đang được công an Q.5 mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

>> Hà Nội: Lái cả “xưởng cơ khí di động” đi trộm cắp tài sản
>> Vợ bỏ nhà ra đi, chồng cướp taxi truy tìm

Theo Đàm Đệ (VietNamNet)