Pháp luật

TP.HCM: Gã chồng hờ dùng búa đóng đinh đập bể đầu vợ trong phòng trọ

Thấy nam thanh niên sống cùng chung dãy trọ cãi nhau với vợ rồi bất ngờ tung cửa phòng bỏ chạy, những người hàng xóm chạy sang kiểm tra thì thấy vợ nạn nhân đã nằm tử vong trên nệm do bị đánh vào đầu.

Thấy nam thanh niên sống cùng chung dãy trọ cãi nhau với vợ rồi bất ngờ tung cửa phòng bỏ chạy, những người hàng xóm chạy sang kiểm tra thì thấy vợ nạn nhân đã nằm tử vong trên nệm do bị đánh vào đầu.

Sáng nay (8-9), Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1985, ngụ Q.1) để điều tra về hành vi “giết người”.

Trước đó vào khoảng 1 giờ 40 phút ngày 7-9, những người sống tại khu nhà trọ ở ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng cãi nhau của một đôi nam nữ ở phòng trọ số 6. Sau đó, bất ngờ đối tượng tên Tuấn sống ở phòng trọ trên tung cửa tháo chạy ra ngoài với vẻ mặt hớt hải.

Nghi có chuyện chẳng lành, những người trong xóm trọ chạy sang kiểm tra thì tá hỏa phát hiện chị Nguyễn Thị Mai Thủy (SN 1985, quê huyện Củ Chi) là người sống chung như vợ chồng với Tuấn nằm gục chết trên nệm do bị đánh vào đầu chấn thương nặng. Cạnh thi thể nạn nhân là chiếc búa dùng để đóng đinh còn dính máu.

Ngay sau đó, người dân hô hoán và vây bắt được đối tượng gây án giao nộp công an. Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng này cho biết thuê phòng trọ trên sống cùng nạn nhân như vợ chồng. Tối hôm xảy ra sự việc, hai người này nảy sinh mâu thuẫn cãi nhau. Do không kiềm chế đươc hành vi của mình, Tuấn lấy búa đóng đinh đánh vào đầu chị Thủy đến chết rồi bỏ chạy nhưng bị những người trong dãy nhà trọ bắt lại.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Theo Thiên Long (Công An TPHCM)