Pháp luật

"Tổng giám đốc PVC bị khởi tố do sai phạm ở giai đoạn trước"

Một ngày sau khi Tổng giám đốc bị khởi tố, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) có phát ngôn chính thức, cho rằng những sai phạm là ở giai đoạn trước.

Một ngày sau khi Tổng giám đốc bị khởi tố, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) có phát ngôn chính thức, cho rằng những sai phạm là ở giai đoạn trước.

Trước đó, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản, xảy ra tại PVC, ngày 29/9, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Anh Minh (40 tuổi), Tổng giám đốc PVC.

'Tong giam doc PVC bi khoi to do sai pham o giai doan truoc' hinh anh 1

Tồng giám đốc PVC Nguyễn Anh Minh (bìa trái) và các ông Bùi Mạnh Hiển, Nguyễn Đức Hưng cùng bị khởi tố về hành vi Tham ô. Ảnh: Bộ Công an.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Bùi Mạnh Hiển (41 tuổi), Chánh văn phòng PVC; ông Nguyễn Đức Hưng (34 tuổi), nguyên Trưởng Phòng Tài chính, Kế toán Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc PVC.

Ba người này cùng bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.

Hiện Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn các lệnh, quyết định tố tụng của cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Cơ quan chức năng xác định Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (giai đoạn 2011-2013) được điều hành bởi cựu Chủ tịch HĐQT Trịnh Xuân Thanh, đã thua lỗ gần 3.300 tỷ.

Ngày 15/9/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Vũ Đức Thuận (nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVC), Nguyễn Mạnh Tiến (Phó tổng giám đốc), Trương Quốc Dũng (nguyên Phó tổng giám đốc) và Phạm Tiến Đạt (nguyên Kế toán trưởng PVC) về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Một ngày sau, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau gần một năm trốn truy nã, chiều 31/7, Bộ Công an cho biết Trịnh Xuân Thanh đã đến trực ban hình sự của cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đầu thú.

Theo Bình Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)