Pháp luật

Tóm gọn tên cướp dùng dao kề cổ, cướp tài sản của nữ công nhân

Mục tiêu đối tượng nhằm vào gây án là chị em phụ nữ đi làm ca đêm về một mình trên các tuyến đường vắng thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Mục tiêu đối tượng nhằm vào gây án là chị em phụ nữ đi làm ca đêm về một mình trên các tuyến đường vắng thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
Tóm gọn tên cướp dùng dao kề cổ, cướp tài sản của nữ công nhân
 

Trước đó, CA huyện Sóc Sơn liên tiếp nhận được 2 lá đơn trình báo bị cướp tài sản của các nạn nhân trong đêm 23/7.

Vụ thứ nhất xảy ra khoảng 0h đêm 23/7, trong khi đang điều khiển xe máy về nhà sau ca làm qua Quốc lộ 2, địa phận xã Phú Cường, chị Nguyễn Thị H (SN 1987, ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn)bất ngờ bị một bóng đen bịt mặt ép vào lề đường, dùng dao gí vào cổ uy hiếp.

Sau đó đối tượng cướp chiếc túi xách và chiếc điện thoại di động Samsung của nạn nhân.

Vụ thứ 2 xảy ra khoảng 1h30 cùng ngày, chị Hoàng Thị N (SN 1991, ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn) đi xe máy qua khu vực thôn Tân Trại, xã Phú Cường, đã bị một bóng đen dùng dao đe dọa để cướp chiếc ba lô và chiếc iPhone.

Sau khi nhận được tin, CA huyện Sóc Sơn đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Phân tích kỹ phương thức, thủ đoạn hoạt động, cơ quan điều tra nêu gần như chắc chắn kẻ cướp chỉ là một đối tượng.

Mục tiêu đối tượng nhằm vào gây án là chị em phụ nữ đi làm ca đêm về một mình trên các tuyến đường vắng. Sau đó các tổ công tác liên tục được tăng cường tuần tra, mật phục trên các tuyến đường vắng trên địa bàn huyện.

Tóm gọn tên cướp dùng dao kề cổ, cướp tài sản của nữ công nhân - Ảnh 1.
Đối tượng Cường cùng tang vật của vụ án

Trong quá trình mật phục, một tổ công tác làm nhiệm vụ tại đoạn đường thôn Đoài, xã Phú Minh đã phát hiện, đưa về trụ sở để kiểm tra một nam thanh niên đi xe máy Yamaha Jupiter có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Cường (SN 1993, trú tại thôn Tiên Chu, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn). Kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện trong người đối tượng có chiếc iPhone 5S và gần 900 nghìn đồng.

Đối tượng nhanh chóng khai nhận đó là tang vật các vụ cướp mà hắn gây ra. Hiện Cường đang sống với người yêu tại một phòng trọ ở thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Động cơ Cường đi cướp, đối tượng khai là do cần tiền trang trải cuộc sống hàng ngày.

Mở rộng điều tra vụ án, Cường khai đã liên tiếp gây ra 3 vụ cướp khác ở địa bàn huyện Sóc Sơn với cùng một thủ đoạn.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để sớm truy tố đối tượng ra trước pháp luật.

Theo Lê Phi (Nguoiduatin.vn)