Pháp luật

Tòa yêu cầu khởi tố cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank

HĐXX cấp phúc thẩm yêu cầu Bộ Công an khởi tố bị can đối với cựu Phó tổng giám đốc ngân hàng Đại Dương Trần Thanh Quang để làm rõ vi phạm của ông này trong đại án Oceanbank.

Chiều 4/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra phán quyết với Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương) và hơn 20 bị cáo trong đại án Oceanbank có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Ngoài việc tuyên y án chung thân với Hà Văn Thắm, tử hình với Nguyễn Xuân Sơn, 22 năm tù với Nguyễn Minh Thu (cựu Tổng giám đốc Oceanbank)... HĐXX cấp phúc thẩm đã đề yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank Trần Thanh Quang để làm rõ những sai phạm liên quan đến việc chi lãi ngoài.

Tòa yêu cầu khởi tố cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank
Cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank Trần Thanh Quang. Ảnh: FPT IS.

Hai ngày trước, 2 bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang (nguyên Giám đốc khối Khách hàng cá nhân) và Nguyễn Thị Thu Ba (nguyên Giám đốc khối Khách hàng bán lẻ) khai trong quá trình làm việc đã nhận chỉ đạo trực tiếp từ cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank Trần Thanh Quang.

Bị cáo Trang kể cô ta nhận email giao việc của ông Quang. Nguyên Giám đốc khối Khách hàng cá nhân khẳng định bản thân không chỉ đạo cấp dưới chi lãi ngoài, mọi việc đều làm theo chỉ đạo từ Phó tổng giám đốc phụ trách.

Còn bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba khai từ tháng 8/2012, ông Quang chỉ đạo bàn giao lại công việc cho Đỗ Đại Khôi Trang. Sau đó, Ba chuyển sang Khối Quản trị rủi ro có nhiệm vụ đối chiếu, xác thực khách hàng.

HĐXX cho rằng giám đốc khối bị đưa ra xét xử mà cựu Phó tổng giám đốc phụ trách trực tiếp lại đứng ngoài thì cần phải xem xét lại. Đại diện VKS cũng đồng tình quan điểm nên đề nghị triệu tập ông Quang đến tòa. Sau đó, HĐXX đã yêu cầu cơ quan công an phối hợp để triệu tập ông Trần Thanh Quang đến phiên xử.

Tại tòa ông Quang phủ nhận lời khai của 2 nữ bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang và Nguyễn Thu Ba. Cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank nói chưa bao giờ nhận được chỉ thị của Chủ tịch Hà Văn Thắm hay Tổng giám đốc Nguyễn Minh Thu về việc chi lãi ngoài. Bản thân ông này cũng không biết chủ trương chi lãi ngoài của Oceanbank có từ khi nào.

Ông Quang cho rằng 2 nữ bị cáo từng là cấp dưới đã khai sai sự thật về bản thân ông. Khi chủ tọa yêu cầu đối chất, Trang và Ba vẫn một mực giữ nguyên lời khai.

Theo Infonet, ông Trần Thanh Quang làm việc tại Oceanbank từ năm 2008 với vai trò là Giám đốc khối Bán lẻ. Sau đó, ông Quang trở thành Phó tổng giám đốc ngân hàng này, phụ trách 3 khối: Khách hàng cá nhân, Marketing và Công nghệ thông tin.

Tháng 7/2016, ông Quang nghỉ việc tại Oceanbank và hiện làm Phó tổng giám đốc FPT IS Bank.

Theo Hoàng Lam - Bá Chiêm (Tri Thức Trực Tuyến)