Pháp luật

Tòa trả hồ sơ vụ cựu Chủ tịch TP Vũng Tàu vì nghi lọt tội

Cần bổ sung chứng cứ và nghi lọt tội, tòa trả hồ sơ vụ cựu lãnh đạo TP Vũng Tàu bị cáo buộc tiếp tay cho doanh nghiệp lừa đảo.

Ngày 19/7, sau ba ngày xét xử, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án Khu trung tâm thương mại nhà ở cao cấp Metropolitan (TP Vũng Tàu).

Tòa trả hồ sơ vụ cựu Chủ tịch TP Vũng Tàu vì nghi lọt tội
2 cựu lãnh đạo TP Vũng Tàu và hai mẹ con bà Phượng (phải) tại tòa. Ảnh: Nguyễn Khoa

HĐXX đã hội ý gần 40 phút trước khi đưa ra quyết định hoãn phiên tòa với lý do cần xác minh, bổ sung thêm các tài liệu chứng cứ mà tại phiên tòa không thể thực hiện được. Ngoài ra, có căn cứ cho thấy vụ án còn đồng phạm khác.

Ở phần xét hỏi trước đó, nhóm bị cáo Phan Hòa Bình (59 tuổi, nguyên Chủ tịch TP Vũng Tàu), Trương Văn Trí (54 tuổi, nguyên Phó chủ tịch), Vũ Quốc Tuấn (49 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên), Nguyễn Trung Quốc (45 tuổi, nguyên cán bộ phòng Tài nguyên), Nguyễn Thanh Sơn (54 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị) bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai đều kêu oan.

Cả năm bị cáo đều khẳng định không sai trong việc thẩm định, ký duyệt 40 hồ sơ cho 10 hộ gia đình, cá nhân được chuyển đổi 86.000 m2 đất nông nghiệp sang đất ở dùng để góp vốn vào Công ty Cổ phần An Khang. 

Riêng cựu Trưởng phòng Tài nguyên Vũ Quốc Tuấn phủ nhận nhận phong bì 300 triệu đồng của bà Ngô Thị Minh Phượng (người đứng đầu Công ty Cổ phần địa ốc An Khang) nhằm hỗ trợ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật. 

Sau khi chủ tọa công bố lời khai tại cơ quan điều tra thì ông Tuấn nói rằng "trong thời gian bị tạm giam, tinh thần hoảng loạn nên khai không đúng".

Bị cáo Ngô Thị Minh Phượng cho rằng cáo trạng truy tố bà và cấp dưới tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không đúng bản chất sự việc. Bà Phượng nói rằng sau khi được tại ngoại, đã tiến hành làm việc với 287 khách hàng tham gia góp vốn vào Công ty An Khang và đã có 211 hợp đồng đã thanh lý, khách hàng đã nhận lại tiền, 62 người hiện đang chờ nhận đất nền, 14 người chưa đồng ý do đang đòi nhận tiền lãi phát sinh và một số khách hàng không liên lạc được.

Các bị hại có mặt tại tòa trình bày đã thỏa thuận xong với Công ty An Khang và không có yêu cầu gì thêm. 

Tòa trả hồ sơ vụ cựu Chủ tịch TP Vũng Tàu vì nghi lọt tội - 1
Bị cáo Vũ Quốc Tuấn phủ nhận cáo buộc nhận 300 triệu đồng của bà Phượng. Ảnh: Nguyễn Khoa.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần địa ốc An Khang của bà Ngô Thị Minh Phượng và các cổ đông thành lập nhằm thực hiện dự án Khu trung tâm thương mại nhà ở cao cấp Metropolitan ở phường 11, TP Vũng Tàu. 

Từ cuối 2010 đến cuối 2013, dù chưa được cấp phép xây dựng, chưa đóng góp đủ vốn theo quy định, không có năng lực tài chính, bà Phượng cùng đồng phạm vẫn ký 321 hợp đồng huy động góp vốn (thực chất là mua đất nền) với 287 khách hàng, thu hơn 400 tỷ đồng. Bà Phượng không giao đất như cam kết nên bị 267 người tố cáo.

Các cựu lãnh đạo TP Vũng Tàu bị cáo buộc đã không thẩm định hồ sơ đất đai, quy hoạch, tạo điều kiện để bà Phượng cùng đồng phạm lừa đảo. 

Theo Nguyễn Khoa (VnExpress.net)