Pháp luật

Tòa quân sự tuyên cựu thượng tá 'Út trọc' Đinh Ngọc Hệ 12 năm tù

Video: Lời khai của Út 'trọc' tại tòa quân sự

Chiều 31/7, sau hơn 1 tiếng nghị án, Tòa án quân sự quân khu 7 đã tiến hành tuyên án đối với Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") và đồng phạm.

Tòa quân sự tuyên cựu thượng tá 'Út trọc' Đinh Ngọc Hệ 12 năm tù
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ. Ảnh: TTXVN.

Sau gần hai ngày xét xử, lúc 15h20, HĐXX tuyên bố nghị án và lúc 16h30 ngày 31/7, Tòa án quân sự quân khu 7 sẽ tiến hành tuyên án đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc") cùng 4 đồng phạm.

17h HĐXX vào phòng xử, yêu cầu mọi người đứng dậy và bắt đầu tuyên án.

HĐXX nhận định việc tiến hành tố tụng trong vụ án là hợp pháp. Trong phiên tòa, bị cáo Hệ không thừa nhận hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong khi các bị cáo Lâm, Sơn, Tiệp thừa nhận hành vi phạm tội. 

Từ lời khai của các bị cáo tại tòa và người làm chứng đủ căn cứ xác định, bị cáo Đinh Ngọc Hệ có hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. 

HĐXX nhận thấy, có căn cứ xác định các bị cáo Đinh Ngọc Hệ, Trần Văn Lâm, Bùi Văn Tiệp, Trần Xuân Sơn phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Riêng đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ còn mua một bằng ĐH giả và nhiều lần khai có bằng này trong lý lịch. Hành vi của bị cáo phạm tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Bị cáo Hệ đã thừa nhận hành vi này.

Với bị cáo Phùng Danh Thắm không làm hết trách nhiệm được giao, buông lỏng quản lý, không giám sát hành vi của quân nhân Đinh Ngọc Hệ cho thuê, mượn xe quân sự, xe biển xanh, cấu kết làm giả hợp đồng gửi xăng thiếu chất lượng…Hành vi của Phùng Danh Thắm có đủ yếu tố cấu thành tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

HĐXX nhận thấy, tính chất vụ án rất nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo xâm hại tính đúng đắn của quản lý của cơ quan Nhà nước, gây thất thoát ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của quân đội. Trong đó, bị cáo Hệ là người chủ mưu, đồng thời chỉ đạo các bị cáo cấp dưới hợp thức hóa số xăng dầu kém chất lượng. 

Đối với bị cáo Phùng Danh Thắm hành vi phạm tội nghiêm trọng nhưng lần đầu phạm tội, nhân thân tốt… nên không cần cách ly khỏi đời sống xã hội nhưng vẫn cần giáo dục và khấu trừ một phần thu nhập.

Mức án cụ thể của HĐXX tuyên phạt đối với các bị cáo:

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng:

-Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 10 năm tù

-Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức:  2 năm tù

  Tổng hình phạt:  12 năm tù.

Tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lâm (nguyên Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P) 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Trần Xuân Sơn (cựu TGĐ chi nhánh Công ty Thái Sơn Bộ Q.P tại Bình Dương) 18 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng. Bị cáo Sơn được trả tự do tại phiên toà.

Bị cáo Bùi Văn Tiệp (nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 Quân chủng PK-KQ) 24 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng.

Tòa quân sự tuyên cựu thượng tá 'Út trọc' Đinh Ngọc Hệ 12 năm tù - 1
Ảnh HĐXX chụp qua màn hình.

Trước đó, ngày 30/7, tại trụ sở Tòa án Quân sự thủ đô, Tòa án Quân sự quân khu 7 mở phiên sơ thẩm xét xử ông Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc", cựu thượng tá, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng), Bùi Văn Tiệp (cựu đại tá, cựu Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 Quân chủng Phòng không - Không quân), Trần Văn Lâm (nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P), Trần Xuân Sơn (Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P) và Phùng Danh Thắm (cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng).

Trong sáng 31/7, Viện kiểm sát quân sự quân khu 7 đã đề nghị mức án cụ thể với các bị cáo:

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng:

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 10 – 12 năm tù

Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức: 2 – 3 năm tù

Tổng hình phạt: 12 – 15 tù.

Trần Văn Lâm: (nguyên Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 5 – 7 năm tù.

Trần Xuân Sơn: (nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư Thái sơn Bộ Q.P) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Giao cho UBND xã quản lý, giáo dục.

Bùi Văn Tiệp: (nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không – Không quân) tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ): 2 – 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 – 5 năm, giao cho UBND phường quản lý, giáo dục.

Phùng Danh Thắm: (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng): cải tạo không giam giữ từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm.

Theo Hoàng Đan (Soha/Trí Thức Trẻ)