Pháp luật

Tình tiết bất ngờ vụ thi thể cô gái nghi bị sát hại ở cống nước

Sau khi thông báo tìm người thân và chưa ai đến nhận, thi thể cô gái được phát hiện dưới cống nước đã được UBND xã Hải Lộc làm thủ tục mai táng, chôn cất.

Liên quan đến sự việc phát hiện thi thể cô gái dưới cống nước giữa cánh đồng ở xóm 2, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Chiều ngày 27.11, Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Cao Đức Thiệp – Chủ tịch UBND xã Hải Lộc cho biết: “Hiện cơ quan công an đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị mất một bàn chân.

Tình tiết bất ngờ vụ thi thể cô gái nghi bị sát hại ở cống nước
Hiện trường nơi phát hiện thi thể cô gái (Ảnh: Công Đức)
Tình tiết bất ngờ vụ thi thể cô gái nghi bị sát hại ở cống nước - 1
Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem sự việc (Ảnh: Công Đức).

“Theo như báo cáo pháp y thì nạn nhân khoảng trên 25 tuổi, được xác định chết khoảng hơn một tuần. Nạn nhân mặc chiếc quần zip màu đen, trong túi có 2 chìa khóa, chiếc áo màu vàng nâu, trên cơ thể người có những vết bầm tím, không còn dấu vân tay nên chưa xác định được danh tính của nạn nhân”, ông Thiệp thông tin.

Cũng theo ông Thiệp “Sau khi thông báo tìm người thân tới địa bàn các xã lân cận và các công ty, đoàn thể trên địa bàn huyện Hải Hậu để xác định nhân thân thì chưa có ai đến nhận. Hiện, chúng tôi đã làm thủ tục mai táng, về phía UBND xã đã hỗ trợ 5 triệu đồng để mua ván và đem đi chôn cất, làm thủ tục như người địa phương.”

Ở một diễn biến khác, có tin đồn ở trường mầm non xã Hải Bắc (Hải Hậu, Nam Định) có một cô giáo trẻ bị mất tích hơn chục ngày qua. Nhiều người dân cũng “bán tính, bán nghi” về sự liên quan giữa thi thể cô gái được phát hiện trên là cô giáo bị mất tích ở trường mầm non.

Tuy nhiên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một lãnh đạo trường mầm non xã Hải Bắc khẳng định: “Tôi không biết thông tin đó từ đâu ra, từ sáng tới giờ cũng có rất nhiều người hỏi tôi về sự việc này. Tôi khẳng định tất cả thông tin đó là sai sự thật, hiện cán bộ, nhân viên của trường đều hoạt động bình thường”.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, khoảng 7h30 sáng nay (27.11), ông Lâm Văn Phong (55 tuổi, trú tại xóm 2, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đi chăn bò ở khu vực cánh đồng xóm 2. Trong lúc đi cọc bò thì phát hiện một cái chân trong cống bi ở ruộng lúa thò ra.

Sau đó, ông Phong liền gọi một người phụ nữ đang cuốc đất gần đó lại xem, khi tới nơi thì người hàng xóm nói đó là chân người. Hoảng sợ, ông Phong đã chạy về gọi mấy người thợ mộc ra xem. Ít phút sau, khoảng 4,5 người thợ mộc ra thì xác định đó là thi thể người và dùng dây buộc chân kéo ra nhưng không được.

Sự việc sau đó được người dân báo lên chính quyền địa phương. Ngay lập tức, lực lượng Công an xã Hải Lộc đã nhanh chóng tới hiện trường đồng thời thông báo lên cơ quan Công an huyện Hải Hậu phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến sự việc trên, ông Phạm Văn Oánh – Trưởng Công an huyện Hải Hậu cho hay: “Hiện, chúng tôi đang trong quá trình điều tra, xác định nguyên nhân, khi có thông tin chúng tôi sẽ cung cấp tới báo chí”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo Công Đức (Nguoiduatin.vn)