Pháp luật

Tin mới nhất vụ GĐ bị bắn chết ở Hà Nam: Giang hồ thanh trừng nhau?

Trao đổi với PV, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ Giám đốc bị bắn khi đi lễ chùa…

Trao đổi với PV, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ Giám đốc bị bắn khi đi lễ chùa…

Trả lời cho câu hỏi của PV, có hay không việc giang hồ thanh trừng nhau khi ông Lê Hữu Trí cũng được nhắc đến là một dân anh chị có tiếng ở Hà Nam, Đại tá Trung cho hay: “Chúng tôi có nghe thông tin, hiện cũng đang điều tra theo hướng này”.

Hiện trường vụ án.

Thông tin chính thức về vụ án mạng cũng đã được Công an tỉnh Hà Nam phát đi, theo đó, Khoảng 15 giờ 15 phút ngày 4/7/2016, tại thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý xảy ra vụ giết người: Anh Lê Hữu Trí, sinh năm 1975, trú tại thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý sau khi vào miếu Bảo Lộc 1 thắp hương xong, trên đường đi ra thì bị 2 đối tượng đi xe máy, mặc áo chống nắng, sử dụng súng bắn từ 4 đến 5 phát khiến anh Trí gục ngã, sau đó lên xe máy bỏ chạy. Nạn nhân được đưa ngay đi bệnh viện cấp cứu, đến 17h50’ cùng ngày đã tử vong.

Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và đang tập trung điều tra truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án.

Theo những người dân địa phương, ngay sau khi nghe thấy tiếng súng nổ, họ lập tức chạy ra hiện trường và phát hiện ông Lê Hữu Trí đang nằm quằn quại trên vũng máu. Trên người có 3 vết thương. Mặc dù được cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đến tối cùng ngày nạn nhân Trí đã tử vong.

Theo tìm hiểu của PV được biết, Cty TNHH Hữu Trí của ông Trí thực hiện các dự án san lấp mặt bằng, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải…

Ngoài ra một thông tin đáng chú ý nữa, cách đây một thời gian, một người thân của ông Trí cũng là nạn nhân của một vụ xả súng. Nhưng may mắn hơn ông Trí, người đàn ông này đã thoát chết.

Theo V.T (Nguoiduatin.vn)