Pháp luật

Tiếp viên quán karaoke bị nhốt vào nhà nghỉ, ép 'đi khách'

Nhằm tranh giành lãnh địa bảo kê, nhóm côn đồ ở Thanh Hoá bắt giữ các nữ tiếp viên quán karaoke, nhốt trong nhà nghỉ và bắt tiếp khách.

Ngày 6/12, Công an huyện Triệu Sơn khởi tố, tạm giam Lê Trọng Ánh (27 tuổi), Trần Hoài Giang (25 tuổi), Lê Viết Thắng (40 tuổi, cùng ở huyện Triệu Sơn) và Nguyễn Thế Anh (31 tuổi, ở TP Thanh Hóa) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Tiếp viên quán karaoke bị nhốt vào nhà nghỉ, ép 'đi khách'
Giang, Anh, Thắng, Ánh (từ trái qua) lúc bị bắt.

Theo nhà chức trách, đây là ổ nhóm chuyên bảo kê, chăn dắt tiếp viên tại các quán karaoke trên địa bàn huyện Triệu Sơn do Thắng cầm đầu.

Kết quả điều tra xác định, từ đầu tháng 11 đến khi bị bắt, nhóm này đã nhiều lần đến nhà trọ bắt giữ các cô gái làm nhân viên quán karaoke, sau đó đem nhốt họ vào một nhà nghỉ ở xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, để "tiếp khách".

Khám xét nơi ở của Thắng và Ánh, cảnh sát thu hai khẩu súng tự chế và một gói ma túy tổng hợp. Cả nhóm thừa nhận thực hiện hành vi nói trên nhằm tranh giành lãnh địa bảo kê, chăn dắt các tiếp viên quán karaoke.

Theo Lam Sơn (Ngoisao.net)