Pháp luật

Thượng tướng Lê Quý Vương: Vũ 'nhôm' có thể sẽ thêm tội danh mới

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), ngoài những tội danh đã bị khởi tố, còn có thể bị xem xét yếu tố rửa tiền có liên quan đến nước ngoài, trốn đi nước ngoài.

Chiều nay (5.9), tại phiên họp thứ 11 của Ủy ban Tư pháp Quốc hội vấn đề thu hồi tài sản liên quan đến vụ Phan Văn Anh Vũ được các ĐB đặt ra.Theo ông Nguyễn Bá Sơn (Phó Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng), rất nhiều tài sản công, nhà cửa, đất đai lọt vào tay Vũ “nhôm”. “Những tài sản đó đang nằm trong tay ai và có thể thu hồi được không?”, ông Sơn đặt câu hỏi.

Đại biểu Vũ Trọng Kim cho rằng, trong xử lý tội phạm tham nhũng không phải chỉ bắt người phạm tội bỏ tù mà vấn đề đặt là xương máu của nhân dân, mồ hôi nước mắt của nhân dân thu hồi được bao nhiêu.“Phải có đánh giá tới nơi, xử xong thì khả năng thu hồi được bao nhiêu? Vấn đề này quan trọng lắm”, ĐBQH Vũ Trọng Kim nói.

Giải trình làm rõ vấn đề liên quan đến Vũ "nhôm", Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho hay, vụ Vũ “nhôm” từ khi khởi tố điều tra đến nay là 7-8 tháng (tính từ khi đưa Phan Văn Anh Vũ từ Singapore về hồi đầu năm).

Thượng tướng Lê Quý Vương: Vũ 'nhôm' có thể sẽ thêm tội danh mới
Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an (ảnh IT).

“Vụ này có sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban chỉ đạo 110, do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trực tiếp làm tổ trưởng, vì liên quan đến cả cán bộ ngành công an”, ông Vương nói và cho biết thêm, bị can Phan Văn Anh Vũ đã bị khởi tố với 4 tội danh. Ngoài tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước đã được Tòa án cấp sơ thẩm xét xử, Vũ “nhôm” còn bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về quản lý đất đai, quản lý công sản.

Theo tướng Vương, ngoài những tội danh trên Vũ "nhôm" còn có thể bị xem xét yếu tố rửa tiền có liên quan đến nước ngoài, trốn đi nước ngoài. Hiện nay vụ án đang được điều tra.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương nhắc lại vấn đề nhiều người đang băn khoăn, đó là sai phạm của Phan Văn Anh Vũ có liên quan gì đến địa phương không?. Ai tiếp tay?. Sau đó ông trả lời: Ở đây có sự vi phạm của chính quyền địa phương nên đã khởi tố hai ông nguyên Chủ tịch, rồi một số nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc.....“Ai là người giúp cho Phan Văn Anh Vũ lấy được 31 nhà công sản và hàng chục dự án thì bây giờ đang làm”, tướng Vương nói thêm.

Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, khi điều tra các vụ án liên quan đến tham nhũng, yêu cầu thu hồi tài sản luôn đặt ngang với việc điều tra bắt giữ, xử lý tội phạm tham nhũng. Cho nên, hiện nay, thu hồi tài sản tham nhũng đang có chiều hướng tốt hơn. Công tác điều tra, đấu tranh chống tham nhũng đã có chuyển biến tích cực.

Theo Lương Kết (Dân Việt)