Pháp luật

"Thưởng nóng" Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất vì phát hiện ma túy cực độc, súng

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) do có thành tích xuất sắc liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) do có thành tích xuất sắc liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng.
 
Lá khat chứa chất ma túy cực độc được Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện.
 
Chiều 20.6, Đoàn công tác của lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.HCM do ông Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; ông Huỳnh Cách Mạng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM dẫn đầu đến tặng bằng khen và thưởng nóng cho Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) do có thành tích xuất sắc liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng trong thời gian gần đây.
 
Cụ thể, từ tháng 4 đến đầu tháng 6.2016, Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất chủ động phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan TP.HCM), các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM kiểm tra, phát hiện 7 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy gồm: 5 vụ xuất nhập khẩu với tổng số lượng 1,1 tấn lá khat có chứa chất ma túy cathinone cực độc, 2,723 kg heroine, 2,58 kg ma tuý “đá”; 6 vụ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng: thu giữ 11 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng hơi, 1 thân nỏ bắn cung, 23.550 viên đạn, 2 bình xịt hơi cay và linh kiện, bộ phận của súng.
 
Ông Trần Thế Lưu đánh giá cao Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất triển khai thực hiện tốt “Tháng cao điểm phòng, chống ma tuý” theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Đàm Huy (Thanh Niên Online)