Pháp luật

Thực nghiệm hiện trường vụ bà nội làm cháu gái 20 ngày tuổi tử vong

Lời khai bà nội nghi sát hại cháu gái 20 ngày tuổi

Trước khi thực nghiệm hiện trường vụ án kéo dài 30 phút, hàng chục cảnh sát đã được huy động đến để làm công tác an ninh trật tự.

Sáng 3/2, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết tối 2/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đưa Phạm Thị Xuân (65 tuổi, ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) về nhà anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi, ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) để thực nghiệm lại hiện trường.

Theo đại tá Oanh, sau khi vụ án xảy ra khiến bé Lê Minh Anh (20 ngày tuổi, con anh Thuận), cơ quan điều tra đã thực nghiệm từng chi tiết, thành phần của vụ án để có cơ sở kết luận chính xác nhất.

Thực nghiệm hiện trường vụ bà nội làm cháu gái 20 ngày tuổi tử vong
Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi việc thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Q.A.

"Do có nhiều tình tiết phức tạp nên tối hôm qua (2/2), cảnh sát mới thực nghiệm toàn bộ của vụ án", đại tá Oanh nói.

Trước khi thực nghiệm, hàng chục cảnh sát đã được huy động đến bảo vệ khu vực quanh nhà anh Thuận để bảo đảm an ninh.

Tại đây, nữ bị can đã diễn tả lại cảnh bế cháu ở trong nhà, bất ngờ làm ngã rồi đè người lên khiến cháu bé chết. Bà Xuân tiếp tục thực hiện lại hành vi dựng hiện trường giả, thông báo việc có một đôi nam nữ đi xe máy đến khống chế bà, bắt cóc cháu bé. Sau đó bà Xuân nhét nạn nhân vào bao tải, đưa ra trước nhà để cho xe chở rác đưa ra bãi rác trên địa bàn thị xã.

Thực nghiệm hiện trường vụ bà nội làm cháu gái 20 ngày tuổi tử vong - 1
Bà Phạm Thị Xuân. Ảnh: B.C.

Thời gian thực nghiệm hiện trường diễn ra trong 30 phút. Bà Xuân sau đó được cảnh sát đưa lên xe chuyên dụng chở về trại giam của công an tỉnh.

Trước đó, vào ngày 6/12/2017, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can bà Phạm Thị Xuân để điều tra hành vi Giết người.

Tối 25/11, bà Xuân trình báo việc cháu nội bị đôi nam nữ bịt mặt cướp ngay tại nhà ở khu 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Theo hoang báo của bà lão, hai người thực hiện “vụ bắt cóc” đã xông vào nhà khống chế bà. Người con trai dùng dao đe dọa, người phụ nữ dùng tay túm tóc, bịt miệng bà Xuân. Sau khi giằng lấy cháu bé, đôi nam nữ đã đạp người phụ nữ 65 tuổi rồi lên xe máy tẩu thoát.

Thực nghiệm hiện trường vụ bà nội làm cháu gái 20 ngày tuổi tử vong - 2
Thi thể bé gái được tìm thấy cách nhà gần 10 km. Ảnh: Google Maps. 

Gần hai ngày sau khi gia đình trình báo bé gái sơ sinh bị "bắt cóc", Công an Thanh Hóa tìm thấy xác cháu tại một bãi rác ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn - cách hiện trường khoảng 10 km.

Người phát hiện thi thể cháu bé là một phụ nữ đi nhặt rác, tên Dương Thị Thơm (53 tuổi, người địa phương). Theo người phụ nữ này, sáng 27/11, bà thấy một bao bì màu hồng đổ ra từ đống rác do xe công ty môi trường vận chuyển đến. Mở ra, bà ve chai tá hỏa phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn được quấn trong chiếc chăn màu hồng.

"Cháu nặng khoảng 3 kg, còn mang tất tay chân, bỉm trên người. Đáy bì màu hồng đựng thi thể cháu có chữ ghi tên bố cháu là Thuận, kèm một số điện thoại”, bà Thơm kể.

Theo Nguyễn Dương (Tri Thức Trực Tuyến)